Hàng chục nghìn người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican ngày 5/1 để dự tang lễ cựu Giáo hoàng Benedict XVI do đương kim Giáo hoàng Francis chủ tế.
Theo cảnh sát, ước tính khoảng 50.000 người có mặt tại quảng trường, nhiều người trong số họ xếp hàng từ rạng sáng. Đức Benedict XVI được bầu làm Giáo hoàng năm 2005, và năm 2013, ông trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong gần 600 năm từ chức.
Giáo hoàng Benedict XVI tên khai sinh là Joseph Ratzinger ở Đức năm 1927. Ông được thụ phong linh mục năm 1951, được tấn phong Hồng y năm 1977, và sau đó ông là cố vấn thần học chính cho Giáo hoàng John Paul II trước khi kế vị ông.
Giáo hoàng Benedict XVI có ảnh hưởng rất lớn với giáo hội Công giáo toàn cầu, được đánh giá là uyên bác và kiên định với truyền thống Công giáo, là học giả lỗi lạc.
Linh mục Matteo Bruni - Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh Vatican cho biết vì không phải là Giáo hoàng đương nhiệm qua đời, nên Thánh lễ an táng Đức Benedict XVI và các nghi thức sau đó có một số thay đổi. Tong Thánh lễ, lời nguyện dành cho Giáo phận Roma và các Giáo hội nghi lễ Đông phương không có.




Quan tài của Giáo hoàng được đóng bằng vỏ kim loại và hàn kín. Ảnh: Reuters

Lễ an táng được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phê Rô ngay trước Vương cung thánh đường. Ảnh: Michael Kappeler











Hồng y Giovanni Battista Re thực hiện nghi thức làm phép linh cữu trước khi bắt đầu thánh lễ. Ảnh: Alberto Pizzoli/AFP

Nữ hoàng Mathilde và Vua Philippe của Bỉ, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân Elke Budenbender tham dự lễ an táng. Ảnh: Reuters

Đức Giáo hoàng Francisco đứng bên linh cữu của người tiền nhiệm. Ảnh: Reuters




Giáo hoàng Francis chủ tế thánh lễ. Ảnh: Michael Kappeler/AP



