Anh đưa lính công binh đến biên giới Ba Lan-Belarus, cam kết 'đoàn kết với đồng minh' trước nạn di cư

Mạnh Hùng| 13/11/2021 13:02

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 12/11 cho biết, một đội lính công binh Anh đã được điều đến Ba Lan để giúp nước này củng cố biên giới với Belarus.

Anh điều lính công binh đến Ba Lan củng cố biên giới với Belarus
Người di cư trước hàng rào ngăn biên giới Belarus với Ba Lan. (Nguồn: AFP)

Ông Blaszczak viết trên trang Twitter: "Hoạt động trinh sát đã bắt đầu... binh sĩ của chúng ta sẽ hợp tác với Anh để củng cố hàng rào ở biên giới Ba Lan-Belarus”.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Ba Lan, các binh sĩ Anh đang xác định các hoạt động cụ thể để hỗ trợ Ba Lan trong cuộc khủng hoảng người di cư.

Theo đó, hướng hành động của quân đội Anh là “thể hiện của sự đoàn kết với đồng minh”.

Quân đội Ba Lan cho biết, đến nay đã xây dựng hơn 180 km hàng rào trên biên giới với Belarus để ngăn người di cư từ Trung Đông và nhấn mạnh hàng rào này "ngăn cản hiệu quả các nỗ lực bất hợp pháp để vượt biên giới”.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Anh đưa lính công binh đến biên giới Ba Lan-Belarus, cam kết 'đoàn kết với đồng minh' trước nạn di cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO