Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa

15/08/2022 13:10

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo hầu toà trong vụ án làm thất thoát hơn 5.000 tỷ đồng liên quan đến sai phạm quản lý, sử dụng "đất vàng".

Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa - 1

Khoảng 7h ngày 15/8, 28 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản" được dẫn giải tới TAND TP Hà Nội.

Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa - 2

Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, là một trong 23 người bị tạm giam.

Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa - 3

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (67 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2) được cảnh sát dìu vào phòng xử án.

Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa - 4

Các bị can Nguyễn Thục Anh, Võ Hồng Cường, Trần Đình Như Ý bị truy tố tội "Tham ô tài sản". Bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thuộc Tổng Công ty 3/2), Trần Nguyên Vũ (cựu Tổng Giám đốc) và Huỳnh Thanh Hải (cựu Phó Tổng Giám đốc) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản".

Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa - 5

Trong 28 bị cáo có 2 người gửi đơn xin xét xử vắng mặt gồm: Phạm Văn Cành (64 tuổi, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương) và Đỗ Thị Thanh Thuý (cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty 3/2).

Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa - 6

Theo cáo trạng, năm 2012, Tổng Công ty 3/2 được UBND tỉnh Bình Dương giao 2 khu đất 43ha và 145ha ở Thủ Dầu Một để liên kết làm dự án khu dân cư, thương mại, dịch vụ Tân Phú. Sau đó, căn cứ đề xuất của các bị can thuộc Cục Thuế Bình Dương và tham mưu từ nhóm bị can tại Văn phòng UBND tỉnh, ông Trần Văn Nam (khi đó là Phó Chủ tịch tỉnh) đã ký quyết định đồng ý giao đất cho Tổng Công ty 3/2 nhưng lại áp mức giá bằng mức ban hành từ năm 2006 để thu tiền sử dụng đất.

Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa - 7

VKS xác định hành vi áp giá đất trái quy định của ông Nam và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 760 tỷ đồng.

Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa - 8

Đáng chú ý, VKS cho rằng để che giấu sai phạm, ông Nam còn chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các công văn, giấy tờ liên quan 2 khu "đất vàng", làm sai lệch bản chất nội dung các văn bản. Hành vi này của ông Nam và các bị can gây thiệt hại gần 983 tỷ đồng.

Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa - 9

Bị cáo buộc có vai trò đồng phạm với ông Nam, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cũng có những sai phạm liên quan việc áp giá đất trái quy định đối với 2 khu đất được giao cho Tổng Công ty 3/2. Ông Liêm phải chịu trách nhiệm liên đới về khoản thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.

Đắc Huy
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ảnh: Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị dẫn giải tới tòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO