Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết

Đắc Huy| 01/03/2022 17:13

Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội ngày càng tăng khiến nhiều người phải ở nhà cách ly, điều trị bệnh, người dân cũng hạn chế ra đường nên đường phố vắng vẻ như Tết.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 1

Số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội liên tiếp dẫn đầu cả nước và lập kỷ lục 12.850 ca vào hôm qua (28/2). Những ngày này, nhiều người phải ở nhà cách ly, điều trị bệnh, người dân cũng hạn chế ra đường để phòng bệnh nên lượng phương tiện tham gia giao thông giảm đáng kể. Ghi nhận của PV tại Ngã Tư Sở - Trường Chinh, vốn là tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm, tuy nhiên đến 9h ngày 1/3 tại đây vẫn vắng vẻ xe cộ.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 2

Dọc tuyến đường Tây Sơn sáng nay cũng không còn cảnh nườm nượp người đi lại như mọi ngày.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 3

Chị Nguyễn Thị Vân (43 tuổi) đưa con trai đi học sáng 1/3. Chị cho biết, hơn một tuần nay đường phố bỗng thưa thớt, vắng vẻ dù vào giờ cao điểm. "Như mọi lần tôi thường mất thời gian khi đi qua đường Láng, tuy nhiên thời gian gần đây bỗng dưng thấy ít xe cộ hơn hẳn", chị Vân nói.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 4

Đường Trường Chinh vốn là tuyến giao thông huyết mạch nhưng nhiều lúc chỉ có vài người qua lại, đường phố vắng vẻ như ngày Tết.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 5

Ngã 5 Ô Chợ Dừa thông thoáng, không còn cảnh tài xế xe máy và ô tô tranh nhau từng mét đường.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 6

8h30, tại đường Láng hướng đi Nguyễn Chí Thanh dần đông xe cộ nhưng vẫn thưa thớt so với bình thường. Mỗi nhịp đèn đỏ, chỉ khoảng hơn 30 người dừng chờ.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 7

Ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà cũng trong tình trạng tương tự.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 8

Hầu hết các tuyến phố trung tâm Hà Nội không còn cảnh ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 9

Tại khu vực Bờ Hồ (Hoàn Kiếm), tuy đã kết thúc đợt mưa lạnh kéo dài, nhưng lượng người đổ về đây cũng không nhiều. Các khu vực công cộng được giới trẻ yêu thích trước đây như tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng chỉ lác đác người qua lại.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 10

Phố Phan Đình Phùng vắng lặng.

Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết - 11

Ngày 27/2, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhận định số ca mắc ở Hà Nội tiếp tục tăng cao và khả năng đạt đỉnh trong nửa tháng nữa.

Đắc Huy

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ảnh: Ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 12.000, đường phố Hà Nội vắng như Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO