Ảnh: Aogu Wetland – Thánh địa để ngắm đàn chim di trú mùa đông ở miền nam Đài Loan

06/04/2023 10:16
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Mùa đông là mùa náo nhiệt nhất ở vùng đất ngập nước Aogu (Aogu Wetland), nơi có một số lượng lớn các loài chim di cư từ xa đến kiếm ăn và sinh sống.

Tại vùng đất ngập nước Aogu thường có thể nhìn thấy các đàn chim cốc, chúng đôi khi lặn xuống vùng nước sâu để săn mồi, đôi khi lại bay vút lên bầu trời cao. Ở vùng nước nông bên cạnh là những con cò thìa mặt đen, chúng thưởng thức bữa ăn trong nước bằng những chiếc mỏ dài và rộng màu đen. Còn trên bờ, quý vị có thể nhìn thấy một số lượng lớn vịt đầu vàng, vịt mỏ thìa, vịt mốc v.v. Chúng hoặc nằm ngủ trưa, hoặc chải lông, hoặc đi dạo thong thả, hoặc đang bận tìm kiếm thức ăn trên mặt nước.

Vùng đất ngập nước Aogu có hệ sinh thái chim hoang dã rất phong phú, có thể được xem là một Thánh địa ngắm chim tuyệt vời ở miền nam Đài Loan.

Vùng nước nông ở Aogu là nơi cò thìa mặt đen thường tìm kiếm thức ăn. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Vùng nước nông ở Aogu là nơi cò thìa mặt đen thường tìm kiếm thức ăn. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)

Vùng đất ngập nước Aogu nằm ở phía nam cửa sông Bắc Cảng, là vùng đất ngập nước ven biển ở làng Aogu, thị trấn Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan. Vào năm 2010, Cục Lâm nghiệp của Ủy ban Nông nghiệp thuộc Hành Chính Viện đã kết hợp vùng đất ngập nước với khu vực trồng rừng trên đất bằng, thành lập Công viên rừng ngập nước Aogu. Công viên có diện tích 1,470 ha, là nơi tụ tập nổi tiếng của các loài chim di cư mùa đông ở Đài Loan.

Kể từ khi công viên mở cửa, đã có tổng cộng 291 loài chim được ghi nhận, chiếm 43% số loài chim ở Đài Loan, trong đó có tới 62 loài được ghi nhận bảo tồn. Nơi đây có rất nhiều loại động thực vật, hàng năm đều có rất nhiều loài chim quý hiếm tới sinh sống và sinh sản, trong đó có không ít các loài chim được bảo tồn như Cò thìa mặt đen, Cò trắng Trung Quốc, Ó mặt xám, Hạc trắng Á Đông, Hạc đen, Cắt hỏa mai, Ó Trung Quốc, Ưng biển, Choắt lớn mỏ vàng, Nhát hoa lớn, Bách thanh nâu, Nhàn nhỏ v.v.

id13927660-71d5b9c31ce027a965eb92f0d7e7d73e-1-1536x1024.jpg
Trước Sảnh Triển lãm Sinh thái Tự nhiên Đông Thạch có những tác phẩm điêu khắc ngỗng và vịt đáng yêu bằng đất sét chào đón du khách. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
id13927661-81f54fe12e5ba7f35fce5c2d0c2de098-1-1536x1024.jpg
Chim cốc đập cánh để rèn luyện gân cốt. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
id13927662-3aabd6af3eca97820505f4a810bb65bc-1-1536x1024.jpg
Đàn chim cốc bay lượn trên bầu trời ở Aogu Wetland. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
id13927663-bb7c7d1eaec9736eeb786812e69175ce-1-1536x1024.jpg
Chim cốc nghỉ ngơi trên gốc cây. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Chim cốc vỗ cánh và diệc xám rỉa lông. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Chim cốc vỗ cánh và diệc xám rỉa lông. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Cò thìa mặt đen thường kiếm ăn tại vùng nước nông ở Aogu. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Cò thìa mặt đen thường kiếm ăn tại vùng nước nông ở Aogu. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Diệc xám là loài chim lớn có đầu, cổ, chân và mỏ rất dài. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Diệc xám là loài chim lớn có đầu, cổ, chân và mỏ rất dài. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Một đàn cò trắng đậu trên thân cây. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Một đàn cò trắng đậu trên thân cây. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Hàng năm, có rất nhiều loài chim quý hiếm đến sinh sống và sinh sản ở vùng đất ngập nước Aogu. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)
Hàng năm, có rất nhiều loài chim quý hiếm đến sinh sống và sinh sản ở vùng đất ngập nước Aogu. (Ảnh: Vương Gia Ích / Epoch Times)

Vương Gia Ích thực hiện

Xuân Hoàng biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ảnh: Aogu Wetland – Thánh địa để ngắm đàn chim di trú mùa đông ở miền nam Đài Loan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO