Ngày 4/4, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ quyết định đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi năm 2008 ở Bucharest, ngăn chặn Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.
Tờ Spiegel đưa tin, hôm 10/12, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sắp xuất bản cuốn tự truyện cùng với bà Beate Baumann, người trước đây từng là cố vấn của bà.
Ngày 8/12, sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên thệ, các bộ trưởng trong nội các mới đã lộ diện với những cái tên đến từ 3 đảng trong liên minh thành lập chính phủ gồm đảng Dân chủ xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP).
Ngày 8/12 đánh dấu thời điểm nước Đức sang trang mới khi bà Angela Merkel chính thức rời nhiệm sở và chuyển giao cương vị Thủ tướng cho ông Olaf Scholz.
Đức vừa công bố những biện pháp hạn chế mới cứng rắn hơn đối với những người chưa tiêm chủng vào hôm thứ Năm (2/12), áp dụng trên toàn quốc. Động thái này nhằm ngăn chặn đại dịch lần thứ tư đang gia tăng và loại bỏ biến thể mới đáng lo ngại Omicron.
Tờ Spiegel đưa tin, bà Angela Merkel, người từng giữ chức Thủ tướng Đức trong 16 năm, đã chọn các bài hát của ca sĩ Hildegard Knef và nghệ sĩ punk rock Nina Hagen của Đức cho buổi lễ chia tay sự nghiệp chính trị của mình.
Chính phủ ông Olaf Scholz sẽ tập trung hiện đại hóa nền kinh tế xanh và bền vững, đồng thời chú trọng giải quyết các vấn đề an sinh-xã hội của nước Đức.
() - Với phong cách đậm nét người tiền nhiệm và bề dày kinh nghiệm chính trường, tân Thủ tướng Olaf Scholz gánh trên vai trách nhiệm chèo lái nước Đức sau 16 năm gắn với "tượng đài" Angela Merkel.
Khủng hoảng năng lượng, Dòng chảy phương Bắc 2, căng thẳng Nga với Moldova và Ukraine, Ankara bán máy bay không người lái cho Kiev, EU-Ba Lan, vấn đề Đài Loan, đảo chính Sudan,... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 26/10, tại Cung điện Bellevue ở Berlin, dinh thự chính thức của Tổng thống Liên bang Đức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã trao quyết định kết thúc nhiệm kỳ công tác cho Thủ tướng Angela Merkel và các thành viên trong nội các.
Ngày 21/10, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố, Warsaw sẽ không cúi đầu trước việc các cơ quan trung ương của Liên minh châu Âu (EU) cho mình quyền quyết định về năng lực của các nước thành viên, bao gồm cả an ninh quốc gia.
Sau một loạt cuộc thảo luận 3 bên, ngày 15/10, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz thông báo, đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) đã nhất trí một thỏa thuận sơ bộ về xây dựng liên minh Đỏ-Vàng-Xanh cầm quyền 4 năm tới.
Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho hay, người đồng cấp Đức Angela Merkel dự kiến thăm Israel vào tuần tới, trước khi rời nhiệm sở sau 16 năm cầm quyền.
Ngày 3/10, phát biểu tại buổi lễ ở thành phố Halle nhân dịp kỷ niệm ngày nước Đức thống nhất năm 1990, Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Angela Merkel kêu gọi người dân tiếp tục “dự án dân chủ” của đất nước.