Án chung thân cho kẻ đánh vợ rồi đổ xăng châm lửa đốt nhà

THANH TIẾN - TIẾN TẦM| 25/05/2022 16:10

Sau khi uống rượu, Chung (52 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) nổi cơn ghen đánh vợ, châm lửa đốt nhà rồi tự sát bất thành.

Ngày 25/5, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Phước Chung (52 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thuỷ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Án chung thân cho kẻ đánh vợ rồi đổ xăng châm lửa đốt nhà - 1

Bị cáo Nguyễn Phước Chung.

Theo cáo trạng, Chung sống cùng vợ là Huỳnh Thị Châu N. và cháu ngoại Nguyễn Hữu Đ. (sinh năm 2014) tại ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Đêm 31/10/2021, Chung ghen tuông và cự cãi với vợ. Đến khoảng 10h hôm sau, Chung sợ vợ bỏ đi nên khóa cửa nhà và đưa điện thoại cho cháu Đ. đem vào phòng ngủ để chơi game. Lúc này, bà N. nằm ngủ trên nền gạch ở gian nhà trước.

Sau khi uống hết khoảng 1 lít rượu, Chung nhớ lại việc bà N. thường đi khỏi nhà nên ghen tuông và nảy sinh ý định đốt nhà để giết chết những người trong nhà, rồi tự sát. Chung vào phòng ngủ lấy can nhựa (chứa 4 lít xăng) và một chai nhựa (chứa 1,5 lít xăng).

Bà N. phát hiện nên la lên thì bị Chung đánh vào đầu rồi đổ xăng châm lửa đốt.

Bà N. bị bỏng nặng, bò vào nhà tắm gần đó còn Chung bất tỉnh.

Lúc này, người dân phát hiện khói phát ra từ nhà Chung nên chạy sang thì phát hiện cửa nhà đã bị khoá. Nhiều người cùng nhau phá cửa, dập tắt đám cháy, đưa bà N., Chung và cháu Đ. ra khỏi nhà.

Cháu Đ. bị xây sát nhẹ, còn bà N. bị bỏng nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM và qua đời sau đó.

Chung cũng được đưa đi cấp cứu và bị bắt giữ khi ra viện. Ngày 4/11/2021, Chung bị khởi tố, điều tra.

Tại phiên xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Phước Chung với mức án chung thân về tội “Giết người”.

Cũng trong ngày 25/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Chu Sỹ Duy (45 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng).

Theo điều tra ban đầu, năm 2004, Duy kết hôn với chị Chu Thị Mỵ (41 tuổi) và cả hai có hai con chung. Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, năm 2020, hai người ly hôn.

Sau đó, Duy sinh sống tại căn nhà cũ trước đây, còn chị Mỵ và hai con chuyển vào sinh sống ở căn nhà rẫy phía trong, cách nhà Duy 75m.

Thời gian gần đây, giữa Duy và vợ cũ thường hay xảy ra mâu thuẫn chuyện tài chính. Ngoài ra, Duy còn khó chịu khi thấy chị Mỵ quen người đàn ông khác.

Chiều 30/8/2021, Duy mang 2 chai thuốc trừ sâu đi ra sau nhà rẫy nơi chị Mỵ và các con sinh sống rồi đổ xuống giếng nhằm đầu độc chị Mỵ.

Sự việc bị vợ cũ và con của Duy phát hiện và trình báo công an.

THANH TIẾN - TIẾN TẦM
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Án chung thân cho kẻ đánh vợ rồi đổ xăng châm lửa đốt nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO