Thông báo được đưa ra sau khi Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) phê duyệt kế hoạch “Project Kuiper” của Amazon. Như vậy, Kuiper sẽ cạnh tranh với mạng Starlink của công ty SpaceX.
Theo Amazon, dự án quy mô lớn như vậy đòi hỏi nỗ lực và tài nguyên khổng lồ. Do tính chất của vệ tinh ở quỹ đạo thấp (LEO), đây không phải loại dự án có thể khởi đầu khiêm tốn. Kuiper cũng làm lợi cho các nhà mạng đang triển khai 5G và dịch vụ không dây khác tại khu vực mới.
Cho đến nay, SpaceX đã phóng hơn 500 trong tổng số gần 12.000 vệ tinh vào vùng quỹ đạo thấp của Trái đất và dự kiến cung cấp dịch vụ băng rộng tại Mỹ, Canada vào cuối năm nay. FCC phê duyệt dự án của SpaceX năm 2018. Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cho biết Starlink tiêu tốn khoảng 10 tỷ USD.
Dù chi phí triển khai đắt đỏ, công nghệ vệ tinh lại có khả năng cung ứng Internet tốc độ cao cho những người sống ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi mạng cáp quang và cột tháp di động không thể với tới. Công nghệ cũng hỗ trợ khi hệ thống liên lạc bị gián đoạn do bão hay thảm họa thiên nhiên.