Âm mưu sát hại Đại sứ Myanmar tại LHQ: Myanmar nói không liên quan

Việt Hà| 10/08/2021 07:08

Baoquocte.vn. Ngày 9/8, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố, một âm mưu được cho là sắp đặt ở New York chống lại Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc (LHQ) Kyaw Moe Tun không liên quan tới Myanmar.

Âm mưu sát hại Đại sứ Myanmar tại LHQ: Myanmar nói không liên quan, 'đó là việc của Mỹ'. (Nguồn: Reuters)
Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố, âm mưu được cho là chống lại Đại sứ nước này tại LHQ Kyaw Moe Tun (ảnh) không liên quan tới quốc gia Đông Nam Á. (Nguồn: Reuters)

Đây là tuyên bố đầu tiên của chính quyền quân sự Myanmar kể từ khi 2 công dân nước này bị bắt giữ liên quan tới âm mưu nói trên.

Bộ Ngoại giao Myanmar cũng bác bỏ những bình luận lên án của Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield.

Đài truyền hình nhà nước MRTV dẫn tuyên bố nêu rõ: "Sự kiện này là một vụ việc xảy ra tại Mỹ. Việc xét xử cần được thực hiện ở Mỹ theo luật pháp Mỹ. Việc này không liên quan tới Myanmar".

Trước đó, giới chức Mỹ hôm 6/8 cho biết, nước này đã bắt giữ 2 công dân Myanmar tại bang New York vì âm mưu cùng với một đối tượng buôn bán vũ khí ở Thái Lan nhằm sát hại hoặc làm bị thương Đại sứ Myanmar tại LHQ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Âm mưu sát hại Đại sứ Myanmar tại LHQ: Myanmar nói không liên quan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO