Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, quan hệ Nga - Trung Quốc không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào.
Giới quan sát cho rằng, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Trung Quốc đầu tiên sau khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ 5 sẽ có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine và Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng.
Hãng tin Mỹ Reuters cho rằng, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cử quyền Phó Thủ tướng Andrei Belousov làm bộ trưởng quốc phòng là một phần trong nỗ lực nhằm tận dụng tốt hơn ngân sách quốc phòng và đổi mới mạnh mẽ để giành chiến thắng ở Ukraine.
Đúng 10h giờ Moscow ngày 9/5 (14h giờ Việt Nam), lễ duyệt binh của quân đội Nga kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến hai diễn ra ở Quảng trường Đỏ.
Hôm 6/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định với người đồng cấp Trung Quốc rằng Pháp không gây chiến tranh với Nga sau khi ông Tập Cận Bình kêu gọi Paris ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Lúc 12h trưa nay giờ Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 trong một buổi lễ diễn ra tại Điện Kremlin. Nhiệm kỳ mới của ông Putin kéo dài 6 năm, tới 2030.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên sau 5 năm với một thông điệp rõ ràng rằng Bắc Kinh mang lại nhiều cơ hội kinh tế cho EU hơn Mỹ.
Hôm 11/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga buộc phải tiến hành các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công trước đó của Kiev vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Hoan nghênh Zarubezhneft mở rộng hợp tác về dầu khí, năng lượng với Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft trao đổi cụ thể với phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chỉ rõ các nội dung cần tháo gỡ.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 31/3 đã ký sắc lệnh nhập ngũ mùa xuân thường niên, kêu gọi 150.000 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo luật pháp Nga.
Một trong các nghi phạm vụ khủng bố Moscow khai rằng, một nhân vật bí ẩn đã tiếp cận và thỏa thuận phi vụ tấn công, cung cấp vũ khí cho họ thực hiện vụ tấn công nhà hát Crocus City.