9 sự thật thú vị về nhiệt độ cơ thể bạn

Thảo My| 15/08/2021 09:53

Nhiệt độ cơ thể có thể tiết lộ rất nhiều về sức khỏe của bạn. Nhiệt độ cũng là một trong những yếu tố các bác sĩ kiểm tra đầu tiên khi khám chữa bệnh.

Sốt cao có thể là dấu hiệu bạn đã bị nhiễm trùng tuy nhiên nhiệt độ cơ thể của bạn cũng dao động theo độ tuổi, giới tính và thậm chí khi bạn nói dối.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về những yếu tố ảnh hưởng đến thân nhiệt của bạn.

Nhiệt độ trung bình của cơ thể là 37độ C (98.6độ F)

Ai cũng biết nhiệt độ cơ thể bình thường ở người là 37 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút do cơ thể bạn luôn điều chỉnh nhiệt độ để thích ứng với các điều kiện môi trường.

Ví dụ, nhiệt độ cơ thể tăng lên khi bạn tập thể dục và thấp hơn lúc bạn ngủ. Và nếu thường xuyên kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế, bạn sẽ thấy rằng nhiệt độ cao hơn vào cuối buổi chiều và buổi tối so với nhiệt độ bạn đo vào buổi sáng, theo Mayo Clinic.

9 sự thật thú vị về nhiệt độ cơ thể bạn - Ảnh 1.

Nhiệt độ trung bình của cơ thể là 37 độ C (98.6 độ F). Ảnh minh họa.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nhiệt độ cơ thể cao hơn so với người lớn, vì diện tích bề mặt cơ thể lớn hơn so với trọng lượng của chúng, và sự trao đổi chất ở trẻ nhỏ cũng hoạt động mạnh hơn. Trẻ sơ sinh thường có thân nhiệt trung bình là 37,5 độ C.

Nhiệt độ bao nhiêu thì được coi là sốt?

Sốt là hiện tượng nhiệt độ cơ thể tăng tạm thời và thường do bệnh gây ra. Nhiệt độ trực tràng, tai hoặc động mạch thái dương (trán) từ 38 độ C trở lên là biểu hiện cho thấy bạn đang bị sốt. Các cơn sốt thường giảm dần trong vài ngày.

Nếu bị sốt bạn cũng có thể gặp các triệu chứng đi kèm như: Ớn lạnh và rùng mình, đổ mồ hôi, đau đầu, đau cơ, ăn không ngon, dễ cáu gắt, mất nước, cơ thể mệt mỏi..

Đối với người lớn nhiệt độ trên 39 độ C được coi là bị sốt. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhiệt độ chỉ cao hơn bình thường một chút cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, theo Mayo Clinic.

Nếu bạn có con nhỏ bị sốt trên 38 độ C kèm theo cáo dấu hiệu trẻ cáu kỉnh, khó chịu, biếng ăn, nặng hơn có thể dẫn đến co giật thì cần liên hệ ngay bác sĩ.

Sốt là phản ứng giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng

Hầu hết mọi người đều lo lắng khi bị sốt, nhưng sốt không hẳn đáng lo như vậy. Khi bị sốt bạn thường tự mua thuốc hạ sốt như paracetamol ở các hiệu thuốc gần nhà nhưng đôi khi sốt không cần điều trị, theo Mayo Clinic. Bởi sốt là một phản ứng tự nhiên giúp cơ thể bạn chống lại vi khuẩn gây bệnh.

Nếu chỉ là sốt thông thường triệu chứng sẽ mất đi trong một vài ngày. Nếu nghi ngờ bị nhiễm trùng do vi khuẩn như viêm phổi hay viêm họng do liên cầu khuẩn thì bác sĩ có thể kê cho bạn một số loại kháng sinh để điều trị.

Sốt cao là một triệu chứng phổ biến của người mắc COVID-19

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), sốt cao là một trong những triệu chứng của COVID-19, căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra. Ngoài sốt còn có thêm các triệu chứng như ho khan, đau họng, cơ thể mệt mỏi, mất vị giác....

Bạn nên thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể đồng thời thực hiện những biện pháp phòng ngừa COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Nếu có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 hãy báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

9 sự thật thú vị về nhiệt độ cơ thể bạn - Ảnh 3.

Người già có thân nhiệt thấp hơn

Theo báo cáo, khi chúng ta già đi, nhiệt độ trung bình của cơ thể cũng giảm đi một chút.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Điều dưỡng lâm sàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của 133 người trong viện dưỡng lão cho thấy nhiệt độ cơ thể dưới mức trung bình ở những người từ 65 đến 74 tuổi; thậm chí thấp hơn ở những người từ 75 đến 84; và thấp nhất trong số những người trên 85 tuổi, một số người ở điều kiện bình thường có thân nhiệt là 34.2 độ C.

Người già có thể cảm thấy lạnh ngay cả trong những ngày hè. Điều này là quan trọng và cần thiết để biết người cao tuổi thực sự có thể bị sốt ở nhiệt độ được coi là bình thường với người trẻ tuổi.

Đàn ông và phụ nữ có thân nhiệt khác nhau

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utah ở Thành phố Salt Lake đã phát hiện ra rằng nhiệt độ cơ thể trung bình của phụ nữ cao hơn 0,2 độ C so với nam giới (36.5 độ C ở nữ so với 36.3 độ C ở nam).

Nhưng nhiệt độ bàn tay của phụ nữ lại lạnh hơn so với nam giới trung bình 1.6 độ C (30.6 độ C ở nữa và 32.2 độ C ở nam).

Nhiệt độ cơ thể thay đổi khi bạn nói dối

Nếu như trong phim hoạt hình mũi cậu bé Pinocchio sẽ dài ra mỗi lần nói dối thì các nhà khoa học lại chứng minh điều ngược lại, mũi không dài ra mà nói dối sẽ khiến nhiệt độ đầu mũi giảm xuống một chút.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Grenada ở Tây Ban Nha đã sử dụng hình ảnh nhiệt để chứng minh rằng sự lo lắng do nói dối gây ra khiến nhiệt độ của mũi giảm xuống và các vùng xung quanh trán tăng lên.

Hiệu ứng này được các chuyên gia sử dụng trong việc điều tra tâm lý phạm nhân.

Ớt có thể khiến nhiệt độ cơ thể bạn tăng lên

Nếu bạn là người thích ăn đồ cay hẳn bạn sẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng lên sau mỗi lần ăn đồ cay.

9 sự thật thú vị về nhiệt độ cơ thể bạn - Ảnh 5.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát với những người tham gia bằng cách thêm khoảng 1 gam ớt đỏ vào thức ăn của họ. Kết quả là nhiệt độ cơ thể của họ tăng lên bởi ớt làm tăng quá trình trao đổi chất.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc sản sinh nhiệt cùng với giảm cảm giác thèm ăn chứng tỏ hiệu quả của việc ăn ớt đỏ đối với những người có ý định giảm cân.

Một trái tim lạnh có thể bảo vệ bộ não của bạn

Liệu pháp hạ thân nhiệt là phương pháp điều trị sử dụng các kỹ thuật làm lạnh để hạ nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân trong khoảng 33-36 độ C trong vòng 24-72h sau khi nhưng tuần hoàn hô hấp.

Hạ nhiệt độ cơ thể ngay sau khi ngừng tim có thể làm giảm tổn thương não và tăng cơ hội phục hồi của bệnh nhân.

Xem thêm video đang được quan tâm:


Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
9 sự thật thú vị về nhiệt độ cơ thể bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO