9 dự án giao thông 'giải cứu' cảnh tắc từ trong ra ngoài ở Tân Sơn Nhất

12/07/2022 09:14

Việc đẩy nhanh thực hiện dự án xây dựng nhà ga T3, 7 dự án đường bộ, metro số 2 sẽ tạo thành mạng lưới giao thông giúp 'giải cứu' cảnh tắc từ trong ra ngoài ở Tân Sơn Nhất.

Sở GTVT TP.HCM vừa báo cáo, tham mưu UBND TP kiến nghị Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Sở GTVT TP, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có một lối ra vào nên tập trung lượng lớn người và phương tiện trên đường Trường Sơn, chưa kể các xe quá cảnh qua tuyến này. Việc các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch dẫn đến tình trạng giao thông qua khu vực phức tạp, dễ xảy ra tai nạn, ùn tắc vào các dịp lễ, Tết.

Sở GTVT nhìn nhận việc triển khai xây dựng nhà gà T3 sẽ giúp giảm áp lực cho nhà ga T1 và T2 (đang quá tải) cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất là hết sức cần thiết.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên kẹt xe

8 dự án đường bộ ‘giải cứu’ kẹt xe Tân Sơn Nhất

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa dự kiến được khởi công tháng 11 đối với hạng mục hầm chui ở giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình).

Dự án dài hơn 4km có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng; điểm đầu giao đường Trần Quốc Hoàn - đường Phan Thúc Duyện, điểm cuối tuyến giao đường C12 - Cộng Hòa - Trường Chinh.

Hiện, vướng mắc chính của dự án là công tác thu hồi hơn 11,89ha đất quốc phòng. Đây là dự án trọng điểm của TP giai đoạn 2021-2024 cần sớm được thi công đồng bộ để đảm bảo tiến độ khai thác nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với công suất 20 triệu khách/năm.

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa dự kiến được khởi công tháng 9 và hoàn thành sau 6 tháng. Dự án đang được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 254,7 tỷ đồng lên 290,8 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long (quận Tân Bình) sẽ được khởi công vào tháng 10 và hoàn thành trong 3 tháng thi công. Dự án vừa được HĐND TP thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 141,9 tỷ đồng lên gần 167,9 tỷ đồng.

Dự án mở rộng đường Tân Sơn, TP.HCM (quận Tân Bình) đã được thống nhất bổ sung vào dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch, đã phê duyệt điều chỉnh với quy mô dài 650m, rộng 20m (hiện trạng rộng 12 m), chi phí khoảng 20 tỷ đồng. Dự án đang thực hiện thủ tục thu hồi đất quốc phòng khoảng 6031,3m2.

Dự án nâng cấp mở rộng đường Thân Nhân Trung, quận Tân Bình có chiều dài 720m (300m thuộc khu vực Bộ quốc phòng) dự kiến đầu tư có mức gần 470 tỷ đồng, quy mô cắt ngang 20m với 4 làn xe. Hiện dự án đang được UBND TP thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư công.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh (từ Cộng Hòa đến Âu Cơ) có chi phí xây dựng 240 tỷ đồng với quy mô chiều dài gần 1km, rộng 60m. Về chi phí GPMB, dự án đã được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư công do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình, quận Tân Phú làm chủ đầu tư với kinh phí gần 1800 tỷ đồng.

Dự án đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thiết kế.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến đường Cộng Hòa) có mức đầu tư xây lắp hơn 109 tỷ đồng, chi phí GPMB hơn 460 tỷ đồng. Dự án đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thiết kế.

Dự án metro số 2  (Metro Bến Thành- Tham Lương) có tổng mức đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng với chiều dài 11,322km, trong đó đoạn đi ngầm dài 9,315km, xây dựng 10 nhà ga ngầm và nổi. Hiện nay đã cơ bản thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhà dân, tổ chức. Phía chủ đầu tư Ban quản lý đường sắt đô thị TP đang thực hiện công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.

Về dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất: Hồi tháng 6/2022, Bộ Quốc phòng có công văn xin ý kiến phương án sắp xếp lại, xử lý đối với hai cơ sở nhà đất do Quân chủng Phòng không - không quân quản lý để chuyển giao cho địa phương.

TP đang phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành phương án sắp xếp lại cũng như các thủ tục có liên quan để bàn giao khoảng 16ha đất quốc phòng thực hiện dự án nhà ga T3.

Nếu có mặt bằng thì trong quý III/2022 phía Tổng công ty hàng không sẽ khởi công dự án nhà ga T3 để giải tỏa áp lực quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Những năm qua, ngành giao thông TP.HCM cũng triển khai nhiều dự án giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và đưa vào sử dụng.
Các dự án bao gồm: dự án nút giao thông đường Trường Sơn - đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài; đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài; cầu vượt thép Ngã 6 Gò Vấp, cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm; Cải tạo mở rộng đường Hoàng Minh Giám (đoạn từ công viên Gia Định đến đường Đào Duy Anh và đoạn vuốt nối đường Phổ Quang hiện hữu). 
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
9 dự án giao thông 'giải cứu' cảnh tắc từ trong ra ngoài ở Tân Sơn Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO