8 giáo viên và học sinh mắc COVID-19 sau khi trở lại trường học trực tiếp

MAI THÚY| 16/12/2021 17:48

Sau 4 ngày triển khai học trực tiếp, TP.HCM phát hiện 8 F0 tại các trường học gồm 6 học sinh và 2 giáo viên.

Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết tại họp báo chiều 16/12.

Theo ông Phạm Đức Hải, việc xuất hiện các ca F0 trong trường học nằm trong kịch bản dự tính mà Sở GD&ĐT, Sở Y tế cũng như các trường chuẩn bị từ trước nên không có sự lúng túng, việc xử lý F0 đã được triển khai đúng theo kịch bản.

“Các trường hợp đã xử lý tốt vì đã có kịch bản từ trước, không gây hoang mang, do đó phụ huynh có thể yên tâm cho con em đến trường”, ông Hải nói.

8 giáo viên và học sinh mắc COVID-19 sau khi trở lại trường học trực tiếp - 1

Ông Phạm Đức Hải.

Trước đó, ngày 13/12, học sinh lớp 9 và 12 trên đia bàn thành phố trở lại trường học trực tiếp (trừ học sinh huyện Củ Chi sẽ đi học từ 20/12).

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, trong ngày 13/12, thành phố có 80.927/89.239 học sinh lớp 9 đi học lại, đạt tỷ lệ 90,69%.

Đối với lớp 12, trong ngày đầu tiên đi học trực tiếp, số học sinh trở lại trường 60.566/64.695 học sinh, đạt tỷ lệ 93,62%.

Số học sinh chưa tham gia học trực tiếp ở cả hai khối đa phần là học sinh thuộc diện F0, học sinh còn ở tỉnh, trong khu cách ly.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, toàn thành phố có 176/205 trường THPT có chuẩn bị đón học sinh học trực tiếp (gần 88%); 224/286 trường THCS toàn thành phố tổ chức học trực tiếp (tỷ lệ 74%).

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, trong 2 tuần từ 13 - 25/12, thành phố sẽ tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp với học sinh khối 9, 12 trên địa bàn TP.HCM. Sau 2 tuần thí điểm, thành phố sẽ đánh giá, xem xét và quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

MAI THÚY
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
8 giáo viên và học sinh mắc COVID-19 sau khi trở lại trường học trực tiếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO