7 sai lầm thường gặp khi điều trị tay chân miệng cho trẻ

10/08/2023 23:08

Tay chân miệng là một bệnh thường gặp ở trẻ. Bệnh sẽ khỏi nhanh chóng nếu được chăm sóc và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, trẻ có thể gặp các biến chứng nguy hiểm khi áp dụng các biện pháp chăm sóc, điều trị không đúng...

1. Tự ý dùng thuốc kháng sinh cho trẻ

Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con bị tay chân miệng cho rằng con bị nhiễm trùng nên tự ý mua kháng sinh về cho con uống. Hậu quả là trẻ không khỏi bệnh, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Kháng sinh không chữa được bệnh do virus như tay chân miệng, thậm chí về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc.

Lời khuyên: Tuyệt đối không được tự ý cho trẻ dùng thuốc. Chỉ nên dùng thuốc kháng sinh khi có chỉ định của thầy thuốc.

2. Vệ sinh tổn thương ở miệng sai cách

Khi bị tay chân miệng, trẻ có thể có những vết tổn thương trong miệng. Nhiều người cho rằng phải vệ sinh trực tiếp vào các vết tổn thương thì trẻ mới nhanh khỏi. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm, bởi việc dùng tăm bông hay miếng gạc thấm nước muối sinh lý chấm vào vết tổn thương sẽ làm vết loét nghiêm trọng hơn, thậm chí làm tăng nguy cơ nhiễm nấm.

Lời khuyên: Nên cho trẻ súc miệng nước muối sinh lý sau khi ăn, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy.

3. Kiêng gió

Với quan niệm cho rằng, gió sẽ làm trẻ lâu khỏi bệnh hơn, nhiều bậc cha mẹ đã cho con mặc quá ấm, ở trong phòng kín gió. Điều này có thể khiến trẻ bí bách, khó chịu, ngứa ngáy, làm cho bệnh lâu khỏi hơn, đồng thời khiến cho virus càng có cơ hội phát triển mạnh hơn.

Lời khuyên: Nên cho trẻ mặc quần áo rộng, nhẹ, mát, phòng ngủ cần giữ thông thoáng và sạch sẽ.

4. Kiêng tắm khi trẻ mắc tay chân miệng

Khi trẻ bị tay chân miệng, nhiều người cho rằng việc tắm sẽ làm lây lan bệnh ra khắp cơ thể, bệnh lâu khỏi hơn, nên đã không cho trẻ tắm. Tuy nhiên, quan niệm này khiến trẻ bệnh càng thêm nặng, thậm chí các vết tổn thương có thể bị bội nhiễm, dẫn đến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Lời khuyên: Nên cho trẻ tắm hàng ngày bằng nước ấm, không chà sát mạnh. Việc tắm hàng hàng bằng nước ấm vừa giúp cơ thể sạch sẽ, đẩy lui mầm bệnh và cũng giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn.

5. Bôi thuốc lên mụn nước

Nhiều người cho rằng, phải bôi thuốc lên các mụn nước để tránh ngứa, tránh đau… thì bệnh mới mau khỏi, nên đã tự tìm các loại thuốc bôi ngoài da về bôi cho trẻ. Thực tế, các nốt này không ngứa, ấn không đau.

Việc bôi thuốc không giúp nhanh khỏi bệnh, thậm chí có thể làm che đi các dấu hiệu của tổn thương khiến bác sĩ khó chẩn đoán, theo dõi diễn biến của bệnh. Không những thế, trẻ bị tay chân miệng có quấy khóc, khó chịu thường là sốt, nôn nhiều, nhức đầu, đau họng, tiêu chảy….

Lời khuyên: Không được bôi bất kỳ một thuốc nào lên vết tổn thương khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

6. Chọc vỡ mụn nước

Một sai lầm thường thấy là, nhiều người cho rằng phải chọc vỡ mụn nước mới nhanh khỏi bệnh. Tuy nhiên, việc làm này có thể khiến mụn nước bị bội nhiễm. Bản chất của mụn nước trong tay chân miệng là sẽ tự khỏi và không nhiễm trùng.

Lời khuyên: Không được chọc vỡ mụn nước; giữ cơ thể trẻ sạch sẽ, khô ráo.

7. Không theo dõi tiến triển của bệnh

Khi thấy trẻ mắc tay chân miệng bị giật mình, quấy khóc, nhiều người cho rằng nguyên nhân là do trẻ khó chịu vì bệnh, nên đã bỏ qua.

Tuy nhiên, giật mình chới với là một trong những triệu chứng điển hình khi trẻ bị nhiễm độc thần kinh. Nếu không được điều trị ngay, trẻ có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm não tủy…

Lời khuyên: Cần theo dõi sát sao khi trẻ bị tay chân miệng. Khi trẻ có bất kỳ một triệu chứng bất thường nào cần báo ngay cho bác sĩ hoặc đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
7 sai lầm thường gặp khi điều trị tay chân miệng cho trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO