7.000 vé trận Việt Nam - Nhật Bản bán hết sau 20 phút

Thanh Bình (t/h)| 27/10/2021 03:56

Vé có mệnh giá cao nhất - 1,2 triệu đồng/vé ở trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản trên sân Mỹ Đình đã không còn chỉ sau 5 phút được mở bán trực tuyến, lúc 10h sáng 27/10.

Cùng với vé loại 4, vé loại 3 với mức giá 900.000 đồng của trận đấu diễn ra ngày 11/11 nhanh chóng “cháy hàng”. Đây là hai loại vé cho phép cổ động viên có vị trí đẹp - tầng một và hai của khán đài A SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ tuyển Việt Nam tiếp đón đội khách trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Hai loại vé có mệnh giá cao nhất của trận Việt Nam - Nhật Bản hết sau 10 phút mở bán

Hai loại vé có mệnh giá cao nhất của trận Việt Nam - Nhật Bản hết sau 10 phút mở bán

Hai mệnh giá vé còn lại được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo trước đó, ở mức 500.000 và 700.000 đồng cũng đã bán hết chỉ sau 20 phút mở bán trên hệ thống VinID. Trong khi đó, sức mua có phần giảm nhiệt với trận Việt Nam gặp Saudi Arabia vào ngày 16/11, với thời gian kết thúc bán vé vào 24h ngày 4/11, hoặc cho đến khi hết vé trước thời hạn trên.

Theo quy định, mỗi người hâm mộ được mua tối đa một cặp vé/trận. Sau khi đặt vé thành công, từ 4/11, BTC sẽ chuyển vé tới địa chỉ đăng ký của người mua qua dịch vụ bưu điện Việt Nam (VN Post). Để vào sân, người hâm mộ cần đáp ứng thêm các điều kiện: Đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19, với mũi thứ hai đã qua ít nhất 14 ngày hoặc khỏi Covid-19 trong vòng sáu tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong thời gian 72h trước trận đấu. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch về chỗ ngồi giãn cách trên khán đài, đeo khẩu trang khi có mặt tại sân,…

Được biết, sân Mỹ Đình mở cửa đón khoảng 12.000 khán giả (tương đương 70% sức chứa) ở mỗi trận, với 7.000 vé được VFF mở bán trực tuyến cho người hâm mộ trong khi số còn lại dành cho các đối tác tài trợ, vé mời.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    7.000 vé trận Việt Nam - Nhật Bản bán hết sau 20 phút
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO