6 nhóm nhạc Kpop phải giải tán do Đại dịch Covid-19

21/12/2022 06:00

Điểm chung của các nhóm nhạc này đều là ít tên tuổi và debut bởi các công ty nhỏ.

Thông thường, các nhóm nhạc Kpop sẽ hợp tác với công ty quản lý cho đến khi hết hạn hợp đồng, cũng có trường hợp nhóm tan rã trước thời hạn hợp đồng, đôi khi do bất đồng quan điểm hoặc lý do không được công bố. Tuy nhiên có 6 nhóm dưới đây giải tán vì lý do khá đặc biệt: Đại dịch Covid-19.

NeonPunch

6 nhóm nhạc Kpop phải giải tán do Đại dịch Covid-19-1

Được thành lập bởi A100 Entertainment, NeonPunch là một nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên ra mắt vào tháng 6/2018 với đĩa đơn Moonlight. Sau đó, họ đã trở lại lần đầu tiên vào tháng 1/2019 với EP Watch Out.

Thật không may, vào ngày 11/8 năm 2020, A100 thông báo NeonPunch tan rã vì nhiều lý do, trong đó có Covid-19 khiến công ty không thể duy trì nhóm.

SPECTRUM

6 nhóm nhạc Kpop phải giải tán do Đại dịch Covid-19-2

SPECTRUM cũng buộc phải giải tán do công ty quản lý bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Họ là một nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên trực thuộc WYNN Entertainment ra mắt vào ngày 10/5 năm 2018.

Sau khi phát hành mini-album đầu tay Be Bom, SPECTRUM tung đĩa đơn kỹ thuật số đầu tiên Dear My, EP thứ 2 Timeless Moment và single đầu tiên Refreshing Time. Đến ngày 10/7 năm 2020, SPECTRUM bị tuyên bố giải thể.

HINAPIA

6 nhóm nhạc Kpop phải giải tán do Đại dịch Covid-19-3

HINAPIA là một nhóm nhạc nữ 5 thành viên thuộc OSR Entertainment, trong đó có 4 cựu idol khá có tiếng từng debut trong nhóm PRISTIN. Nhóm phát hành EP đầu tay New Start vào tháng 11/2019. Ca khúc chủ đề Drip có thành tích khá ấn tượng khi đạt hạng 18 trên BXH Doanh số bài hát kỹ thuật số thế giới của Billboard.

HINAPIA trở thành nhóm nữ Kpop thứ 11 lọt vào BXH với một ca khúc debut. Mặc dù có thông tin nhóm sẽ comeback vào đầu năm 2020 nhưng đến tháng 8 cùng năm, HINAPIA tan rã do OSR Entertainment gặp khó khăn tài chính vì Covid-19.

ANS

6 nhóm nhạc Kpop phải giải tán do Đại dịch Covid-19-4

ANS bao gồm 8 thành viên được thành lập bởi ANS Entertainment. Nhóm debut vào tháng 9/2016 với single kỹ thuật số BOOM BOOM. Phải mất gần 4 năm, nhóm mới có single thứ hai Say My Name, ra mắt tháng 1/2020. Đáng buồn là cũng chỉ 7 tháng sau, ANS tan rã.

Các thành viên tiết lộ rằng ANS Entertainment gặp nhiều khó khăn trong đại dịch, đến mức phải sa thải phần lớn nhân viên, trong đó có cả quản lý nhóm. Công ty cũng không thể thanh toán tiền ký túc xá, phương tiện đi lại, thuê phòng tập và quản lý lịch trình cho ANS.

Moonlight Girls

6 nhóm nhạc Kpop phải giải tán do Đại dịch Covid-19-5

Moonlight Girls là nhóm nhạc nữ 6 thành viên trực thuộc NDS Entertainment. Trước khi ra mắt, nhóm đã quảng bá bài hát đầu tiên Go Go Up tại các lễ hội vào tháng 9/2019. Moonlight Girls được lên kế hoạch debut vào tháng 6/2020 nhưng không thể vì công ty gặp các rắc rối liên quan Covid-19. Đến 18/8 cùng năm, Moonlight Girls chính thức tan rã.

Becz

6 nhóm nhạc Kpop phải giải tán do Đại dịch Covid-19-6

Becz là một nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên. Họ ra mắt dưới trướng H&H Entertainment vào tháng 3/2020 với đĩa đơn kỹ thuật số Into U. Thật không may, nhóm không thể comeback cũng vì lý do công ty khó khăn trong đại dịch. Chỉ sau 6 tháng, nhóm bị tuyên bố giải thể.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
6 nhóm nhạc Kpop phải giải tán do Đại dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO