5 cầu thủ tuyển Trung Quốc mà tuyển Việt Nam cần đề phòng

NGUYỄN ĐĂNG| 01/02/2022 14:00

Tuyển Trung Quốc rất tự tin sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở trận tái đấu tuyển Việt Nam, ở trận đấu diễn ra ngày 1.2 - đúng vào mùng 1 Tết cổ truyền của 2 nước.

Wu Lei (tiền đạo): Wu Lei là ngôi sao số 1 của tuyển Trung Quốc, lúc này đang khoác áo Espanyol ở Tây Ban Nha. Ở trận thắng tuyển Việt Nam 3-2 tại lượt đi, tiền đạo này đã lập cú đúp. Tổng cộng, anh đã ghi đến 4/7 bàn thắng của tuyển Trung Quốc trong 6 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Anh là mối đe dọa thường trực cho khung thành của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP
Wu Lei (tiền đạo): Wu Lei là ngôi sao số 1 của tuyển Trung Quốc, lúc này đang khoác áo Espanyol ở Tây Ban Nha. Ở trận thắng tuyển Việt Nam 3-2 tại lượt đi, tiền đạo này đã lập cú đúp. Tổng cộng, anh đã ghi đến 4/7 bàn thắng của tuyển Trung Quốc trong 6 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Anh là mối đe dọa thường trực cho khung thành của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP
Wu Xi (tiền vệ): Với 77 trận khoác áo tuyển Trung Quốc, Wu Xi là 1 trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất của đội bóng áo đỏ. Anh được tin tưởng giữ băng đội trưởng và có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội nhà. Wu Xi từng ghi 1 bàn ở trận thua Saudi Arabia 2-3. Anh sẽ có cuộc đối đầu hấp dẫn với Hoàng Đức, Hùng Dũng ở khu vực giữa sân ở trận tái đấu sắp tới. Ảnh: AFP
Wu Xi (tiền vệ): Với 77 trận khoác áo tuyển Trung Quốc, Wu Xi là 1 trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất của đội bóng áo đỏ. Anh được tin tưởng giữ băng đội trưởng và có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội nhà. Wu Xi từng ghi 1 bàn ở trận thua Saudi Arabia 2-3. Anh sẽ có cuộc đối đầu hấp dẫn với Hoàng Đức, Hùng Dũng ở khu vực giữa sân ở trận tái đấu sắp tới. Ảnh: AFP
Zhang Yuning (tiền đạo): Chân sút này chính là người đã ghi bàn mở ra chiến thắng 3-2 cho tuyển Trung Quốc trước Việt Nam. Zhang Yuning có thể hình rất lý tưởng với chiều cao lên đến 1,86m. Với việc từng có thời gian thi đấu tại Anh, Đức và Hà Lan, Yang Zhuning sẽ là sự lựa chọn ưa thích của huấn luyện viên Li Xiaopeng cho vị trí trung phong. Ảnh: VFF
Zhang Yuning (tiền đạo): Chân sút này chính là người đã ghi bàn mở ra chiến thắng 3-2 cho tuyển Trung Quốc trước tuyển Việt Nam. Zhang Yuning có thể hình rất lý tưởng với chiều cao lên đến 1,86m. Với việc từng có thời gian thi đấu tại Anh, Đức và Hà Lan, Zhang Yuning sẽ là sự lựa chọn ưa thích của huấn luyện viên Li Xiaopeng cho vị trí trung phong. Ảnh: VFF
Alan (tiền đạo): Alan là 1 trong 4 cầu thủ nhập tịch được gọi lên chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam. Cầu thủ gốc Brazil có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền đạo. Alan từng có những năm tháng thi đấu rất hay tại các câu lạc bộ Châu Âu. Với tuyển Trung Quốc, Alan đã ghi 3 bàn trong 8 trận ra sân. Ảnh: AFP
Alan (tiền đạo): Alan là 1 trong 4 cầu thủ nhập tịch được gọi lên chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam. Cầu thủ gốc Brazil có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền đạo. Alan từng có những năm tháng thi đấu rất hay tại các câu lạc bộ Châu Âu. Với tuyển Trung Quốc, Alan đã ghi 3 bàn trong 8 trận ra sân. Ảnh: AFP
Aloisio (tiền đạo): Cầu thủ nhập tịch này còn được biết dến với cái tên Luo Guofu - tiếng Trung Quốc. Anh đã chấn thương ở giai đoạn đầu vòng loại nhưng sau đó đã trở lại ấn tượng với 1 siêu phẩm vào lưới Saudi Arabia. Điểm mạnh của Aloisio là những đường chuyền sáng tạo, chính xác và khả năng dứt điểm từ xa rất tốt. Ảnh: Sohu
Aloisio (tiền đạo): Cầu thủ nhập tịch này còn được biết đến với cái tên Luo Guofu - tiếng Trung Quốc. Anh đã chấn thương ở giai đoạn đầu vòng loại nhưng sau đó đã trở lại ấn tượng với 1 siêu phẩm vào lưới Saudi Arabia. Điểm mạnh của Aloisio là những đường chuyền sáng tạo, chính xác và khả năng dứt điểm từ xa rất tốt. Ảnh: Sohu
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
5 cầu thủ tuyển Trung Quốc mà tuyển Việt Nam cần đề phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO