4 người tử vong, 1 người đang cấp cứu vì sự cố ngạt khí tại nhà máy Miwon Việt Nam

19/07/2022 07:00

Sự cố xảy ra ở khu vực lò hơi của Công ty TNHH Miwon Việt Nam chiều tối 18/7 khiến 4 người tử vong và một người đang cấp cứu. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

4 người tử vong, 1 người đang cấp cứu vì sự cố ngạt khí tại nhà máy Miwon Việt Nam
Sự cố ngạt khí khi nạo vét bể chứa chất thải xảy ra tại công ty Miwon Việt Nam tại Phú Thọ. Ảnh: (CTV/Tiền Phong)

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Tối 18/7, ông Hồ Đại Dũng cho biết cơ quan công an đang phối hợp với y tế tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ sự việc. Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cho hay, địa phương sẽ có thông tin chính thức tới báo chí về sự việc nghiêm trọng này trong ngày 19/7.

4 người tử vong, 1 người đang cấp cứu vì sự cố ngạt khí tại nhà máy Miwon Việt Nam
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: CTV/Dân trí)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/7, Công ty TNHH Miwon Việt Nam (Việt Trì, Phú Thọ) thuê người đến nạo vét bể chứa chất thải. Trong quá trình nạo vét xảy ra sự cố ngạt khí nghiêm trọng khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu. Đến đêm cùng ngày, 4 người trong số 5 nạn nhân đã tử vong.

Bốn nạn nhân tử vong là: Vũ Sao Huỳnh (sinh năm 1984, ở phường Dữu Lâu) và Lê Hùng Vinh (sinh năm 1980, ở phường Thọ Sơn, TP Việt Trì); Trần Văn Thẳm (sinh năm 1963, ở phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Dương Văn Sau (sinh năm 1984, ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Trường hợp đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1987, ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Trước mắt, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ hỗ trợ 20 triệu đồn/người đối với các nạn nhân tử vong và hỗ trợ 10 triệu đồng cho nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu công ty phải chủ động làm việc với thân nhân người bị nạn để giải quyết các yêu cầu chính đáng của gia đình nạn nhân, đảm bảo quyền lợi của người lao động, tránh tình trạng nảy sinh bức xúc từ phía người nhà nạn nhân; đồng thời bố trí phương tiện để đưa các nạn nhân về quê an táng.

Miwon Việt Nam là công ty sản xuất mì chính và thực phẩm, có nhà máy hoạt động ở thành phố Việt Trì gần 20 năm nay. Đây là công ty 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn Deasang của Hàn Quốc.

PV (tổng hợp)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
4 người tử vong, 1 người đang cấp cứu vì sự cố ngạt khí tại nhà máy Miwon Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO