4 kiểu bố không có lợi cho con trẻ

Thủy Linh| 21/01/2022 07:10

Mặc dù mẹ là người dành thời gian nhiều cho con hơn nhưng thói quen và tính cách của bố lại ảnh hưởng trực tiếp đến con. Muốn con hạnh phúc, các ông bố cần tránh xa 4 sai lầm dưới đây.

4 kiểu bố không có lợi cho con trẻ
Theo chuyên gia tâm lý Phạm Hiền, người đàn ông là linh hồn trí tuệ của gia đình khi có đủ đầy sự cầu tiến - ấm áp - yêu thương - tôn trọng - trách nhiệm - tế nhị - lịch sự. Nếu được như vậy thì 99% con cái trưởng thành theo mong muốn!
Tuy nhiên trong cuộc sống, có nhiều ông bố phớt lờ chưa làm tròn vai trò "bố", điều này đã tác động tiêu cực đến việc hình thành tính cách của trẻ.
1. Những ông bố gia trưởng
Không ít ông bố thường xuyên chửi mắng, chì chiết và coi thường vợ trước mặt con như một chiến tích để thể hiện là người trụ cột... Nhưng họ không biết rằng bản thân đang dạy con sẽ bất hiếu với mẹ rồi đến bố sau này. Không biết rằng con đang học tất cả những câu nói đó để sau này đối đáp với mình thậm chí hơn thế...
Những ông bố gia trường thường không muốn nghe con giải thích, không cần tìm hiểu con cần gì cũng như không tôn trọng mong muốn, sở thích của con.

Nếu sự kiểm soát của người cha quá mạnh mẽ, không cho con cơ hội thể hiện suy nghĩ của mình, vô tình dẫn đến tính cách nhút nhát, tự ti, không dám quyết định của con trong tương lai.

2. Bố không quan tâm, tự ti trước vợ
Nhiều ông bố bức xúc, tự ti với vợ nên "dìm" vợ xuống bằng cách dạy con, bắt con phải làm ngược hết những gì vợ dạy đúng với chỉ mục đích hiếu chiến hiếu thắng rằng mình cũng biết dạy hoặc vợ không có tư cách dạy con.
Họ không biết rằng những đứa con ấy ngày càng trở nên lì lợm, chai lỳ cảm xúc để chống đỡ giữa sự gằng co của cha mẹ mà mệt mỏi, áp lực nên buông mọi thứ để cảm thấy nhẹ nhàng hơn....
Những người cha ấy không biết rằng con họ đang sống trong sự tổn thương xen lẫn xấu hổ, coi thường và bất cần chẳng nghe ai chỉ nghe theo lý trí và cảm xúc tiêu cực của bản thân mà thôi..., bất hợp tác hết, bất cần hết... trong sự vô cảm cao độ....
Bởi vậy, chuyên gia tâm lý Phạm Hiền cho rằng món quà ý nghĩa nhất của một người cha dành cho con cái chính là tình yêu của bố mẹ. Cho dù phương pháp giáo dục của bố dành cho con có tuyệt vời đến đâu cũng không đủ khả năng làm cho con có cảm nhận về ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc.
3. Muốn con gái phải thành tài
Những ông bố có con gái (nhà toàn con gái) nhưng lại muốn con mạnh mẽ như con trai đã áp dụng phương pháp dạy con hà khắc. Việc này dẫn đến tổn hại lớn cho con gái của họ.
Những ông bố này không ngờ rằng mình đang mỗi ngày trực tiếp khiến con chột đi. Nếu Điều này diễn ra trong một thời gian dài sẽ khiến con gái dần tự ti và sống nhút nhát.
4. Muốn con trai phải là trụ cột, phải bản lĩnh kiên cường
Có rất nhiều ông bố khắt khe với con, hằm hè với con trai từ những lỗi nhỏ nhất chỉ với mục đích cho con thấy đàn ông phải khác.. Nhưng không biết rằng bản thân đang thổi tất cả những gì xấu nhất của người đàn ông cho con và con sẽ học theo đúng như vậy...
Vì cái tốt con không thấy đâu nhưng cái xấu con thấy quá mạnh, liên tục đi vào từng khía não của con hoặc nghi ngờ rằng bố có đúng không nhỉ nhưng cứ làm theo để không bị chửi mắng là được và nó thành thói quen không thể bỏ...
Bài liên quan
  • Dạy con mua sắm online
    GD&TĐ - Giãn cách xã hội khiến thói quen tiêu dùng, sinh hoạt thay đổi. Nhiều bà nội trợ đã chuyển hướng đi chợ online, thậm chí còn dạy con trẻ cùng tham gia để thời điểm nghỉ dịch thêm phần ý nghĩa.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
4 kiểu bố không có lợi cho con trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO