2 cầu thủ đội Sài Gòn được bật đèn xanh thi đấu tại Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG| 12/02/2022 18:53

Câu lạc bộ Sài Gòn cho biết, 2 cầu thủ Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân đã nhận được cấp "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú" từ Bộ Tư pháp Nhật Bản, qua đó đủ tư cách để có thể thi đấu tại J.League 2 mùa bóng năm nay.

Hôm 12.2, câu lạc bộ FC Ryukyu tại J.League 2 (Nhật Bản) đã gửi thư đến ông Trần Hòa Bình - Chủ tịch đội bóng Sài Gòn, thông báo việc Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân đã được cấp "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú" từ Bộ Tư pháp Nhật Bản. Đây là 2 cầu thủ được FC Ryukyu mượn từ đội Sài Gòn để thi đấu tại J.League 2 mùa bóng năm nay.

Theo lịch trình, J.League 2 sẽ khởi tranh từ ngày 19.2 tới. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản vẫn đang có chính sách hạn chế nhập cảnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì thế, 2 cầu thủ đội Sài Gòn chưa thể sang hội quân cùng đội bóng mới. FC Ryukyu cho hay, họ sẽ thiết lập lịch trình nhập cảnh vào Nhật Bản cho Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân sau khi chính phủ nước này gỡ bỏ chính sách hạn chế nhập cảnh.

Ngoài Vũ Hồng Quân và Phạm Văn Luân, câu lạc bộ Sài Gòn còn đưa Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long sang đội Azul Claro Numazu ở J.League 3. Lúc này, Sơn và Long chưa nhận được "Giấy chứng nhận tư cách lưu trú".

Về điều này, ông Trần Hòa Bình chia sẻ với Lao Động tối 12.2: "Câu lạc bộ FC Ryukyu nằm ở tỉnh Okinawa, trong khi đội Azul Claro Numazu nằm ở địa phương khác nên thời gian hoàn thành thủ tục có khác nhau. Dự kiến trong tuần sau, Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn sẽ được cấp giấy. Ngay sau khi chính phủ Nhật Bản gỡ bỏ chính sách hạn chế nhập cảnh, chúng tôi sẽ đưa 4 cầu thủ sang Nhật Bản ngay".

Trong thời gian chờ xuất cảnh sang Nhật Bản, 4 cầu thủ đội Sài Gòn tiếp tục duy trì việc tập luyện. Ngoài ra, họ dành nhiều thời gian để học tiếng Nhật, để có thể giao tiếp, hòa nhập tốt hơn khi sang đội bóng mới.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
2 cầu thủ đội Sài Gòn được bật đèn xanh thi đấu tại Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO