11 chuyên gia của Bệnh viện K chi viện Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19

Thái Bình| 02/08/2021 10:10

Sáng 1/8, Bệnh viện K tiếp tục đưa 11 cán bộ y bác sĩ và thầy thuốc lên đường hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai. Đoàn mang theo máy thở và nhiều thiết bị khác...

Lần "xuất quân" thứ 2 của Bệnh viện K

Sáng 1/8,Bệnh viện Kđã tổ chức lễ xuất quân đợt 2 đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam.

11 cán bộ y tế tham gia đoàn công tác đều là các bác sỹ, điều dưỡng tinh nhuệ với chuyên ngành Hồi sức cấp cứu sẽ làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnhCOVID-19trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương, tại tỉnh Đồng Nai – Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Cùng đó, đoàn công tác mang theomáy thở, monitor, truyền dịch vào Đồng Nai cùng với BV Phổi Trung ương

Cán bộ tham gia đoàn công tác đã được xét nghiệm sàng lọc và tiêm phòng COVID-19 từ trước đó.

11 chuyên gia của Bệnh viện K chi viện Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện K lên đường chi viện cho Đồng Nai chống dịch COVID-19

TS. BS Nguyễn Tiến Quang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K biểu dương tinh thần xung phong, cống hiến của cán bộ đoàn công tác: "Hơn lúc nào hết, các tỉnh thành phố ở phía Nam, luôn cần sự chung tay, đồng lòng, chia sẻ của lực lượng cán bộ Y bác sỹ, điều dưỡng. Bệnh viện K rất tự hào vì cán bộ nhân viên y tế toàn bệnh viện nói chung, những cán bộ trong đoàn công tác nói riêng đã sẵn sàng xung phong, tình nguyện hướng về miền Nam, chi viện các tỉnh thành trong tâm dịch".

Những chuyên gia hồi sức cấp cứu giàu kinh nghiệm

PGS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện cho biết, các thành viên đoàn công tác chi viện Đồng Nai đều là những cán bộ nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Đặc biệt, song song với nhiệm vụ hàng đầu trong công tác điều trị, hồi sức cho bệnh nhân, đoàn công tác cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi nhận nhiệm vụ.

10h sáng, xe chở đoàn công tác đến sân bay cùng rất nhiều hành trang phục vụ điều trị, hồi sức được chuẩn bị kỹ càng, đoàn cán bộ Bệnh viện K lên đường vào phương Nam chống dịch.

Trước đó ngày 27/7, đoàn công tác của Bệnh viện K gồm 28 cán bộ y tế trong đó có 8 bác sỹ, 17 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên đã lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh và làm việc tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh (là cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh).

Gần 40 cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện K tham gia 2 đoàn công tác đều là những cán bộ có kinh nghiệm trong cấp cứu, chăm sóc, điều trị hỗ trợ người bệnh ..... Họ lên đường không chỉ vì tinh thần trách nhiệm mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim" mỗi người.

Những hình ảnh từ đồng nghiệp phương Nam gửi về luôn đau đáu, nghẹn ngào cảm xúc khó tả. Bệnh viện K đã, đang và sẽ tiếp tục hướng về miền Nam để chia lửa với lực lượng tuyến đầu của tuyến đầu chống dịch, chờ ngày tòa dân ta thắng lợi.



Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
11 chuyên gia của Bệnh viện K chi viện Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO