Yêu cầu xã trả lại 200.000 đồng thu từ các hộ dân để mua kit test COVID-19

NGUYỄN VƯƠNG| 02/12/2021 12:29

Lãnh đạo UBND TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) yêu cầu xã Hải Dương trả lại số tiền thu là 200.000đồng/hộ dân để mua kit test nhanh COVID-19.

Ngày 1/12, ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau khi nắm được thông tin chính quyền xã Hải Dương thu của mỗi hộ dân là 200.000 đồng để mua bộ kít test nhanh COVID-19 thì đã chỉ đạo xã này trả lại tiền cho dân.

Theo người đứng đầu UBND TP. Huế, xã nên vận động người dân tự mua kit về test. Nếu người dân không biết chỗ mua thì có thể mua giúp nhưng cần sự đồng thuận và thống nhất của 100% người dân đồng ý mua về giá chứ không thể thu cào bằng 200.000 đồng/hộ như vậy.

Trước đó, số tiền trên được chính quyền xã Hải Dương triển khai thu đối với các gia đình có nhu cầu mua kit test nhanh COVID-19 và việc này được triển khai xuống từng thôn.

Yêu cầu xã trả lại 200.000 đồng thu từ các hộ dân để mua kit test COVID-19 - 1

TP. Huế đang triển khai tuần cao điểm tầm soát COVID-19.

Lãnh đạo UBND xã Hải Dương lý giải, do ngân sách xã không đủ mua kit test xét nghiệm và xã muốn thực hiện xét nghiệm nhanh chóng nên trước mắt thu tiền để mua kit test nhanh giúp người dân. Người dân nào không đồng ý thì có thể không nộp tiền mà tự mua kit về test 3 lần trong mỗi tuần.

Tuy nhiên, việc làm này vấp phải sự phản ứng của một số người dân trong xã bởi họ cho rằng giá mỗi bộ kit test xét nghiệm có thể rẻ hơn so với số tiền trên.

Được biết, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn biến phức tạp với số ca mắc cộng đồng rất cao mỗi ngày. Ghi nhận đến hết ngày 1/12, tỉnh này có 3.469 ca F0. Trong đó, hiện đang điều trị 1.513 ca; số ca được điều trị khỏi là 1.947 và 9 ca tử vong (do già yếu, bệnh nền). Đáng chú ý, mỗi ngày địa phương này ghi nhận khá nhiều số ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó đa số đều nằm ở TP. Huế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Huế vừa thông báo về việc thực hiện tuần cao điểm tầm soát COVID-19 từ ngày 29/11 đến ngày 5/12/2021.

Theo kế hoạch, địa phương sẽ lấy mẫu tầm soát tên toàn TP. Huế và tổ chức thành 3 lần: Lần 1 từ ngày 29-30/11/2021 (thứ 2 đến thứ 3); lần 2 vào ngày 2/12/2021 (thứ 5) và lần 3 ngày 5/12/2021 (chủ nhật).

100% hộ gia đình thực hiện test nhanh. Chính quyền sẽ tổ chức test nhanh tại khu vực nguy cơ cao và hỗ trợ cho các hộ gia đình không có điều kiện. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Huế khuyến khích, vận động người dân tự mua và tự test nhanh cho bản thân và gia đình.

Các cơ sở y tế, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tự mua và tự test nhanh cho cán bộ, nhân viên và người lao động. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Huế cũng đề nghị tạm dừng tổ chức các hoạt động như hội thảo, hội nghị; tổ chức ma chay, cưới hỏi theo nghi thức đơn giản, hạn chế tập trung đông người.

NGUYỄN VƯƠNG

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu xã trả lại 200.000 đồng thu từ các hộ dân để mua kit test COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO