Xử phạt người dân ở TP Vinh lợi dụng thẻ đi chợ ra đường

Quốc Huy| 20/08/2021 20:25

Ngày đầu tiên người dân ở TP Vinh (Nghệ An) thực hiện việc cầm thẻ đi vào chợ, một số người đã lợi dụng tấm thẻ này để ra đường khi không thực sự có việc cần thiết.

Ngày 20/8, ông Võ Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú (TP Vinh) tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 lưu động đường 3/2 cho biết, trong buổi sáng, tổ công tác đã xử lý 4 trường hợp ra đường không tuân thủ đúng quy định.

“Có trường hợp lợi dụng thẻ vào chợ để lưu thông trên đường, có người đi đường không xuất trình được giấy tờ theo quy định bị lập biên bản xử phạt hành chính 2 triệu đồng”, ông Nhã thông tin.

Xử phạt người dân ở TP Vinh lợi dụng thẻ đi chợ ra đường
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 xã Nghi Phú. Ảnh: Quốc Huy
Xử phạt người dân ở TP Vinh lợi dụng thẻ đi chợ ra đường
Người đi đường dùng thẻ vào chợ để ra ngoài đường không đúng mục đích bị xử lý. Ảnh: Quốc Huy

Trước vấn đề phát sinh từ thẻ ra vào chợ, Công an TP Vinh khuyến cáo người dân: Phải điền đầy đủ thông tin vào thẻ đi chợ. Khi đi chợ, ngoài mang thẻ cần mang theo giấy tờ tùy thân để chứng minh khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Xử phạt người dân ở TP Vinh lợi dụng thẻ đi chợ ra đường
Thẻ người đi chợ mang trở về nhà đúng quy định khi được cắt góc - Ảnh: Quốc Huy

“Nếu gia đình không có nhu cầu đi chợ để mua các mặt hàng thiết yếu, thì không nên nhường phiếu đi chợ cho người khác vì gia đình nào cũng đã được phát phiếu. Khi mình cho phiếu, đồng nghĩa với việc tần suất ra đường sẽ nhiều lên, mục tiêu cách ly, phong toả để dập dịch sẽ không đạt được. Mong bà con lưu ý và tuân thủ 5K để cùng nhau khống chế và đẩy lùi dịch bệnh”, Công an TP Vinh khuyến cáo.

Trung tá Phan Hiền, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Vinh cho biết, trong buổi sáng hôm nay có 34 trường hợp bị xử phạt hành chính vì: "Vi phạm không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế: Ra đường trong trường hợp không thực sự cần thiết". Mỗi trường hợp bị phạt hành chính 2 triệu đồng/người.

Xử phạt người dân ở TP Vinh lợi dụng thẻ đi chợ ra đường
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ kiểm tra người ra đường
Xử phạt người dân ở TP Vinh lợi dụng thẻ đi chợ ra đường
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người ra đường  - Ảnh: Quốc Huy

Công an TX.Cửa Lò cho biết, địa phương thực hiện Chỉ thị 16 ngày đầu, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã hoạt động 24/24 giờ. Vẫn còn tình trạng một số người dân chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch như: Không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ra ngoài không có lý do chính đáng.

Xử phạt người dân ở TP Vinh lợi dụng thẻ đi chợ ra đường
Công an TX.Cửa Lò lập biên bản người vi phạm ra đường không đúng quy định

Các tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.

Xử phạt 4 người ‘loan tin’ bịa đặt TP Vinh áp dụng chỉ thị 16+

Xử phạt 4 người ‘loan tin’ bịa đặt TP Vinh áp dụng chỉ thị 16+

Có ít nhất 4 người “loan tin” bịa đặt TP Vinh chuẩn bị áp dụng giãn cách xã hội theo “Chỉ thị 16+”, Thanh tra Sở TT&TT Nghệ An mời làm việc và xử phạt hành chính.

Quốc Huy

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt người dân ở TP Vinh lợi dụng thẻ đi chợ ra đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO