"Xe tình thương 0 đồng" chở thi thể nạn nhân "chặt chém" gần 40 triệu đồng?

Doãn Công| 31/03/2022 19:52

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin xe dán mác "tình thương, mai táng 0 đồng" đưa thi thể từ TPHCM về Bình Định nhưng lại tính phí gần 40 triệu đồng.

Ngày 31/3, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định - cho biết đã yêu cầu Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) và ông Nguyễn Quốc Đạt - Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định (thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Mỹ) làm rõ thông tin dư luận quan tâm nói trên.

Xe tình thương 0 đồng chở thi thể nạn nhân chặt chém gần 40 triệu đồng? - 1

Xe tình thương chở thi thể anh Đ. từ TPHCM về Bình Định bị cho là "chặt chém" gần 40 triệu đồng khiến dư luận bức xúc (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Cụ thể, những ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin anh Đặng Quốc Đ. (29 tuổi, quê xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) làm việc ở TPHCM không may bị tai nạn giao thông tử vong. Gia đình liên hệ Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định nhờ hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân từ TPHCM về Bình Định mai táng.

Thế nhưng, gia đình rất bất ngờ trước việc xe nhờ đơn vị từ thiện của địa phương hỗ trợ lại tính mức phí gần 40 triệu đồng.

Theo chị Đặng Thị Diễn (chị gái anh Đ.), sau khi nhận tin anh Đ. gặp nạn tử vong ở TPHCM, gia đình có liên hệ ông Nguyễn Quốc Đạt - Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định (Biệt đội) nhờ hỗ trợ.

Đội trưởng Biệt đội cho hay xe cứu thương của đội không vào được TPHCM nên giới thiệu một người tên Tèo (quê ở Bình Định) đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại TPHCM để hỗ trợ "mai táng 0 đồng".

Sau khi thi thể anh Đ. được đưa về đến quê nhà, tài xế đã đòi tiền khâm liệm hết 34,8 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình nạn nhân còn phải trả thêm 5 triệu đồng gồm tiền hỗ trợ thủ tục và xe chở thi thể. Tổng cộng chi phí gia đình phải trả gần 40 triệu đồng.

Điều này khiến người nhà nạn nhân vô cùng bức xúc, vì ngay từ đầu gia đình đã liên hệ nhờ các đơn vị từ thiện giúp đỡ, cuối cùng lại phải trả khoản phí rất cao.

"Ông Tèo - người ở Biệt đội giới thiệu còn nhắc tôi đừng nhận lời các đơn vị làm dịch vụ mai táng, để đội từ thiện hỗ trợ không tốn tiền. Họ hứa là sẽ làm từ thiện, không tốn phí nhưng khi xong chuyện lại thu tiền khiến chúng tôi khá bất ngờ", chị Diễn nói.

Xe tình thương 0 đồng chở thi thể nạn nhân chặt chém gần 40 triệu đồng? - 2

Bố mẹ anh Đ. nghèo khó, lại đau bệnh nên muốn nhờ đến "xe tình thương", nhưng lại phải trả khoản phí lớn (Ảnh: Bảo Thoa).

Lý giải vụ việc trước Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Quốc Đạt - Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định nhận lỗi đã kết nối gia đình với một địa chỉ hỗ trợ không đúng.

"Nhiều người cũng nghi ngờ ông Đạt có sự "ăn chia" trong vụ việc này nên đang công kích ông Đạt trên mạng xã hội, tạo nhiều dư luận xôn xao những ngày qua. Nhưng ông Đạt khẳng định bản thân không có "ăn chia" gì", ông Cát nói.

Theo ông Trương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh Đ. - nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông - rất khó khăn. Cha anh Đ. bị bệnh tiểu đường nặng, không lao động được. Mẹ anh Đ. là bà Nguyễn Thị Tưởng (55 tuổi) làm nông nhưng cũng thường xuyên đau ốm.

Được biết, Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định) được thành lập từ năm 2019 với tên gọi ban đầu là Đội SOS - Hiệp sĩ TP Quy Nhơn, do ông Nguyễn Quốc Đạt làm đội trưởng.

Hiện toàn tỉnh Bình Định có 6 đội, nhóm có hoạt động xe cứu thương thực hiện việc vận chuyển 0 đồng. Trong đó, Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định hoạt động công suất cao nhất, một tháng 80 chuyến.

Chuyển công an điều tra tố giác "Ăn chặn tiền kêu gọi hỗ trợ"

Tháng 10/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định nhận được đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Hồng N. (ở huyện Tuy Phước, Bình Định) về việc ông Nguyễn Quốc Đạt - Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Trong đó có nội dung tố giác ông Đạt kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn hoặc bị mất nhưng không trao tiền hỗ trợ lại cho gia đình được giúp đỡ hoặc chỉ trao một phần nhỏ của số tiền hỗ trợ.

Tuy nhiên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định không đủ thẩm quyền giải quyết nên đã chuyển đơn và đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định xác minh, điều tra, xử lý theo đơn tố giác phản hồi cho Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
"Xe tình thương 0 đồng" chở thi thể nạn nhân "chặt chém" gần 40 triệu đồng?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO