Vũng Tàu đóng cửa dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar

Minh An (t/h)| 01/05/2021 15:02

Việt BáoBà Rịa-Vũng Tàu đề nghị tạm dừng môt số hoạt động dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường trong bối cảnh bãi biển đông nghịt người xuống tắm.

Chiều ngày 1/5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc số 4611/UBND-VP về việc ngừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, beer club được yêu cầu tạm dừng hoạt động kể từ 16h, ngày 1/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Còn đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác, phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và trang bị dung dịch khử khuẩn.

Lượng khách đổ về Vũng Tàu đông nghẹt

Tỉnh cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Hạn chế việc tập trung đông người, giảm quy mô tổ chức các buổi tiệc, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang, các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng, giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các địa phương giáp biển cần tuyên truyền mạnh mẽ để người dân, du khách nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phòng chống dịch trong những ngày lễ.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tỉnh và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch. UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Hiện tại, thời tiết miền Nam nóng nực, hàng nghìn du khách từ TPHCM và các tỉnh lân cận đổ về Vũng Tàu tắm, vui chơi trong những ngày nghỉ lễ. Cụ thể, bãi biển từ Hòn Bà đến Khu du lịch Gió Biển trở nên đông đúc càng về chiều. Các bãi giữ xe công cộng, khu du lịch kín các loại xe máy, ôtô.
Theo báo cáo, có khoảng 70.000 du khách đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển và con số này vẫn là ít so với năm 2019. Tuy nhiên, dự kiến chiều nay (1-5) lượng khách sẽ đông hơn.

Dù trước đó, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, các khu du lịch thực hiện nghiêm việc phòng dịch, tuy nhiên với lượng khách quá đông, việc nhắc nhở du khách đeo khẩu trang xuống tắm biển gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, trong sáng 1-5, các đơn vị chức năng vẫn thành lập nhiều tổ túc trực dọc tuyến tập trung đông du khách để nhắc nhở, phát khẩu trang. Các phường cũng huy động lực lượng xử phạt du khách và người dân nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vũng Tàu đóng cửa dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO