UBND xã Mỹ Lý cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân và du khách tham quan.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng tòa tháp là công trình của giáo phái tiểu thừa di cư từ Thái Lan qua Lào vào Việt Nam từ thế kỷ thứ VII. Tòa tháp cổ kính, rêu phong, xung quanh nhiều cây cỏ rậm rạp. Bên cạnh tháp có một gốc cây bồ đề cao tương đương ngọn tháp. Cư dân địa phương cho biết, đây là cây mọc lại từ phần gốc cây trồng từ ngày xây dựng tháp đã bị gãy đổ.
Theo thời gian, một phần của tòa tháp đã bị đổ sập.
Nếu không được trùng tu, bảo vệ thì tòa tháp sẽ sớm thành phế tích.
Tuy nhiên, hiện nay những biện pháp bảo vệ, bảo tồn tháp cổ vẫn chưa được triển khai. Đề nghị các cấp chính quyền quan tâm, bảo vệ du khách và có biện pháp sớm trùng tu, trước khi tháp đổ sập và trở thành phế tích.