Siêu bão Goni diễn biến rất phức tạp khi vào Biển Đông

31/10/2020 10:54

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (31/10), ở vùng biển phía Đông Philippines có một siêu bão (Goni) đang hoạt động.

Lúc 7h sáng nay, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 128,8 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.
Siêu bão Goni diễn biến rất phức tạp khi vào Biển Đông
Dự báo hướng đi của siêu bão Goni. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến sáng mai, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông.

Đến 7h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Tới sáng ngày 3/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, khoảng ngày 2/11, sau khi vượt qua Philippines, siêu bão Goni sẽ suy yếu thành một cơn bão mạnh và có khả năng đi vào Biển Đông.

Qua phân tích điều kiện khí quyển, đại dương cho thấy, sau khi vào Biển Đông cơn bão sẽ có diễn biến rất phức tạp và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Khoảng cuối tuần sau cơn bão này có khả năng gây mưa lớn ở Trung Bộ, tập trung tại các tỉnh Trung Trung Bộ. Nửa đầu tháng 11, tình hình mưa bão trên Biển Đông và miền Trung còn diễn biến rất phức tạp.

77 người chết và mất tích do bão số 9

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trong ngày 30/10, Quân chủng Hải quân điều thêm tàu 465 và 2 máy bay quân sự phối hợp tìm kiếm cứu nạn, chỉ thị mục tiêu cho các tàu mặt nước tiếp tục tìm kiếm 23 nạn nhân mất tích còn lại của 2 tàu BĐ 96388 TS/12 lao động và BĐ 97469 TS/14 lao động (trước đó, ngày 30/10 tàu Fortone Iris vớt được 3 lao động trên tàu BĐ 97469 TS và bàn giao cho tàu 490).

Về thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ tính đến 7h sáng nay, có 27 người chết, 50 người mất tích, 67 người bị thương. Đã sơ tán 4.115 hộ dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất (Nghệ An 2.916 hộ, Hà Tĩnh 1.199 hộ).

Có 63 cầu bị hư hỏng, 22 cống bị bồi lấp, hư hỏng. Nhiều tuyến đường quốc lộ và địa phương bị ảnh hưởng, các địa phương đang thống kê, đánh giá thiệt hại.

Tại Nghệ An, một số điểm trên các tuyến Quốc lộ 15, 46 và 46B và đường giao thông địa phương bị sạt lở (73,42km). Tại Hà Tĩnh, Quốc lộ 8A, 15, 12C và một số tuyến đường địa phương tại huyện Vũ Quang, Đức Thọ, Can lộc và Kỳ Anh có nhiều điểm bị sạt lở...

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Siêu bão Goni diễn biến rất phức tạp khi vào Biển Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO