Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt

08/10/2020 08:27

Vừa bị bão số 5 quần thảo, từ hôm qua tới nay, Thừa Thiên Huế lại đón mưa cực lớn kéo dài. Nước dâng ngập khắp nơi, nhiều cây xanh gãy đổ; nước sông Hương vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 1

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, TP Huế.

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 2

Chăng dây ở những đoạn ngập sâu nguy hiểm

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 3

Nước sắp tràn vào nhà

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 4

Những đoạn đường nguy hiểm được lực lượng chức năng chốt chặn barie không cho người dân qua lại.

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 5
Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 6

Nhiều khu dân cư bị cô lập vì ngập sâu. Người phụ nữ này đã phải lội đoạn đường nước ngang thắt lưng để đi mua đồ ăn.

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 7

Sinh viên chống ngập cho phòng trọ.

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 8

Lần đầu tiên cầu gỗ lim đi bộ trên sông Hương bị nhấn chìm vào chiều 7/10. Con đường đi bộ ven sông Hương bị nước lũ nhấn chìm

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 9

Cây cầu đi bộ từng được so sánh chiều cao với Đập Đá bắc qua đường Nguyễn Sinh Cung, rằng khi Đập Đá tràn thì cầu này mới tràn

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 10

Tuy nhiên cho đến tối 7/10, Đập Đá vẫn chưa tràn

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 11

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên HUế - ông Nguyễn Văn Phương đi kiểm tra công tác chống mưa ngập tại thị xã Hương Trà chiều 7/10, nơi có thủy điện Hương Điền bắt đầu điều tiết nước về hạ lưu từ 16h 7/10.

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 12

Cây đổ tại đường Trần Hưng Đạo vào 21h tối 7/10. Trước đó vào sáng cùng ngày đã có các cây đổ ở đường Tố Hữu, công viên đường Lê Lợi trước mặt Bệnh viện Trung ương Huế, công viên cửa Thượng Tứ...

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 13

Thừa Thiên Huế chuẩn bị tinh thần đón trận lũ lớn do áp thấp nhiệt đới. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên biển Đông, sau kết hợp với trường gió Đông nên tại Thừa Thiên Huế đã mưa to trên diện rộng, có nơi rất mưa to. Theo dự báo tổng lượng mưa tính từ 7h ngày 07/10 đến hết ngày 10/10 phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi trên 600mm.

Nhiều tỉnh miền Trung đang mưa rất to

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 10/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa rất to.

Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt - 14

Ngày 7/10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa rất to. (Ảnh: Tiến Thành).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (8/10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến tính từ 7h ngày 7/10 đến 1h ngày 8/10 là 100-250mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Quảng Hợp (Quảng Bình) 551mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 478mm, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 580mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 324mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 278mm

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 10/10 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-550mm, có nơi trên 600mm; ở các tỉnh Nam Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Cảnh báo, sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2; riêng Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế: Cấp 3.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mưa cực lớn, nước ngập ngang người, cây đổ la liệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO