Hải Phòng phong tỏa tầng khách sạn có người Nhật nghi mắc COVID-19

06/10/2020 07:15

Nhận thông báo nhân viên người Nhật làm việc tại KCN nghi mắc COVID-19 khi về nước, Hải Phòng phong tỏa toàn bộ tầng 5 khách sạn nơi người này lưu trú.

Ngày 5/10, một công ty thuộc khu công nghiệp VSIP Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát đi văn bản thông báo trường hợp nghi mắc COVID-19.
Ảnh minh họa: Internet

Theo văn bản, công ty nhận được thông tin một ca nghi mắc COVID-19 từ sân bay Osaka Nhật Bản. Người này tên T.K (SN 1987, quốc tịch Nhật Bản). Ông T.K cho hay, khi xuống sân bay Osaka Nhật Bản, ông được xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cho kết quả lần 1 dương tính với nCoV.

Kết quả này được thông báo qua điện thoại với quản lý người Nhật chứ chưa có công văn chính thức.

Nhận thông tin trên, công ty khẩn trương rà soát lại lịch sử đi lại của ông T.K.

Ông T.K được bổ nhiệm sang Việt Nam làm việc từ 26/1/2018. Ngày 5/10/2020, người này trở về Nhật Bản và hạ cánh xuống sân bay Osaka lúc 10h10 cùng ngày.

Tại Hải Phòng, ông T.K ở riêng tại khách sạn thuộc phường Vĩnh Niệm (Lê Chân, Hải Phòng). Công ty đã thông báo kết quả của ông cho Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (Heza), Ban quản lý khu công nghiệp VSIP Hải Phòng và Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Niệm, cơ quan chức năng thực hiện phong tỏa toàn bộ tầng 5 của khách sạn nơi ông T.K lưu trú gồm 13 phòng; tổ chức dán biển cách ly, phun thuốc khử trùng tiêu độc tại tầng 5 và khu vực lễ tân của khách sạn.

Đơn vị cũng tổ chức cách ly 10 khách đang cư trú tại tầng 5 khách sạn, cách ly đội ngũ lễ tân, nhân viên phòng tại khách sạn để chờ kết quả xét nghiệm lần 2.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng phong tỏa tầng khách sạn có người Nhật nghi mắc COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO