Đưa 2 trực thăng từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, tiếp tế cho vùng bị cô lập

18/10/2020 18:02

Bộ Quốc phòng điều 2 chiếc trực thăng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế để nhận hàng hóa và lương thực, thực phẩm, thuốc men, sẵn sàng tiếp tế vùng bị lũ lụt cô lập tại Quảng Trị.

Chiều ngày 18/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tăng cường phân đội chó nghiệp vụ của cụm 4, Trường trung cấp 24BP lên xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa để tăng cường tìm kiếm 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 mất tích do sạt lở.

Đưa 2 trực thăng từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, tiếp tế cho vùng bị cô lập - 1
Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tăng cường phân đội chó nghiệp vụ của cụm 4, Trường trung cấp 24BP lên xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa để tăng cường tìm kiếm 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 mất tích do sạt lở.

Hiện đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến hiện trường vụ sạt lở, chỉ đạo việc cứu hộ.

Có mặt tại điểm sạt lở, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: "Hiện nay Bộ Quốc phòng đang phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục các ngầm bị sạt lở dẫn vào Đoàn 337. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng tại hiện trường khẩn trương sử dụng các phương tiện và lực lượng tại chỗ để tìm kiếm những người gặp nạn. Đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia cứu hộ".

Đưa 2 trực thăng từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, tiếp tế cho vùng bị cô lập - 2
Đưa 2 trực thăng từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, tiếp tế cho vùng bị cô lập - 3
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ vì mưa lớn.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương thông tin, hiện lực lượng đã tìm thấy 12 người trong số 22 người gặp nạn.

Cũng theo Trung tướng Cương, Bộ Quốc phòng cũng đã điều động 2 chiếc trực thăng từ Đà Nẵng ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) để nhận hàng hóa và lương thực, thực phẩm thuốc men cần thiết. Khi thời tiết tốt, đảm bảo an toàn, trực thăng sẽ bay ra Quảng Trị, tiếp tế cho những vùng bị cô lập.

Đưa 2 trực thăng từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, tiếp tế cho vùng bị cô lập - 4
Cũng theo Trung tướng Cương, hiện nay Bộ Quốc phòng cũng đã điều động 2 chiếc trực thăng từ Đà Nẵng ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) để nhận hàng hóa và lương thực, thực phẩm thuốc men cần thiết. Khi thời tiết tốt, đảm bảo an toàn sẽ bay vào tiếp tế vùng bị cô lập.
Đưa 2 trực thăng từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, tiếp tế cho vùng bị cô lập - 5

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khai thông các điểm tắc trên đường vào khu Đoàn 337.

Tại hiện trưởng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã trao đổi về công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Phương án tướng Cương đưa ra là khi đường thông sẽ dùng xe vào đưa thi thể ra ngoài bảo quản rồi tìm kiếm tiếp.

Chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ vì mưa lớn.

Đưa 2 trực thăng từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, tiếp tế cho vùng bị cô lập - 6
Thời tiết mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, nhưng do thời tiết mưa to nên gặp nhiều khó khăn.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 18/10, Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đóng quân tại km 17, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa bị sạt lở núi. 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

Hiện các lực lượng vẫn đang khẩn trương tổ chức công tác tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị lở đất vùi lấp tại hiện trường vụ sạt lở.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đưa 2 trực thăng từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, tiếp tế cho vùng bị cô lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO