Vùng Vịnh: Thái tử Saudi Arabia bắt đầu công du khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ quyết đập tan hiểu nhầm

Việt Hà| 07/12/2021 08:40

Ngày 6/12, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman lên đường tới thăm Oman, mở đầu chuyến công du tới các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Vùng Vịnh: Thái tử Saudi Arabia bắt đầu công du khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ quyết đập tan hiểu nhầm
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (trái) và Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said gặp nhau tối ngày 6/12 tại Muscat. (Nguồn: Oman News Agency)

Chuyến thăm diễn ra rước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nước Arab vùng Vịnh dự kiến được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào giữa tháng này.

Theo hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia, trong chuyến công du, Thái tử Mohammed dự kiến gặp gỡ lãnh đạo và các quan chức cấp cao của Oman, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain và Kuwait.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Oman của Thái tử Mohammed, hai nước có kế hoạch ký kết 13 thỏa thuận thương mại và đầu tư.

Hãng thông tấn nhà nước ONA của Oman đánh giá, hai nước đang tiến tới một giai đoạn mới về hợp tác kinh tế và đầu tư trên tất cả các lĩnh vực.

Hồi tháng 7/2020, Saudi Arabia và Oman tái khẳng định các kế hoạch đầu tư chung vào các công nghệ tiên tiến, các dự án năng lượng tái tạo, lĩnh vực y tế, bất động sản, du lịch, hóa dầu, chuỗi cung ứng, kho vận, công nghệ thông tin và công nghệ tài chính.

Liên quan vùng Vịnh, cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định, Ankara đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ và tăng cường hợp tác với các quốc gia khu vực này.

Trao đổi với báo giới trước khi lên đường tới thủ đô Doha của Qatar, ông Erdogan nêu rõ: "Chúng ta sẽ giữ gìn mối quan hệ với các quốc gia anh em ở Vùng Vịnh, trên tinh thần gác lại mọi khác biệt, vì lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau".

Nhà lãnh đạo bày tỏ "hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm nối lại các kênh đối thoại và xóa tan những hiểu nhầm tại khu vực Vùng Vịnh".

Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Erdogan tiếp Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Ankara. Hai nước đang nỗ lực khôi phục quan hệ sau nhiều năm lạnh nhạt.

Trong chuyến thăm Doha lần này, ông Erdogan sẽ tham dự hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Chiến lược tối cao Thổ Nhĩ Kỳ-Qatar, sau đó hội kiến Quốc vương nước chủ nhà Tamim bin Hamad Al Thani.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vùng Vịnh: Thái tử Saudi Arabia bắt đầu công du khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ quyết đập tan hiểu nhầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO