Trận derby phía Tây London được kỳ vọng sẽ là một trận thắng dễ cho Chelsea, vì Brentford vẫn nằm trong nhóm bị đe dọa xuống hạng. Mọi thứ càng thuận lợi hơn khi Rudiger mở tỉ số ở phút 48. Thế nhưng chỉ trong 10 phút, từ phút 50-60, hàng thủ Chelsea đã chơi như mơ ngủ để đội khách ghi liền 3 bàn.

Vitaly Janelt lập một cú đúp cho Brentford trong khi Christian Eriksen cũng có tên trong bảng tỷ số. Y.Wissa ấn định tỉ số 4-1 cho đội khách chỉ 3 phút trước khi kết thúc trận đấu.
Chelsea vẫn nổi tiếng với hàng phòng ngự chắc chắn kể từ khi Tuchel tiếp quản. Đến thời điểm này của mùa giải, đội bóng chỉ có một trận thủng lưới hơn hai bàn. Thế nên việc để Brentford “giã” liên tục 3 bàn chỉ trong 10 phút là một cú sốc với Tuchel và các CĐV.
Sau trận, nhà cầm quân người Đức không thể kìm được giận dữ: “Đây là điều không mấy khi xảy ra. Chúng tôi đã quá chủ quan, nhất là khi đã dẫn trước 1-0 và gần như bỏ quên việc phòng ngự. Các cầu thủ không nhận thức đủ về sự nguy hiểm, sơ suất nhiều và bị trừng phạt chỉ trong 10 phút".

Chiến thắng trước Chelsea giúp Brentford tự tin hơn trong cuộc chiến chống xuống hạng. The Bees đang gây án tượng ở mùa giải đầu tiên của họ ở Premier League và huấn luyện viên Thomas Frank rất muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
Trận thua của Chelsea khiến cho nỗi đau cả việc công lẫn việc tư của Tuchel thêm trầm trọng. Trước trận đấu này chỉ một ngày, báo chí Anh đồng loạt đưa tin ông chính thức chia tay người vợ là nhà báo Sissi sau 13 năm chung sống. Cả hai thuận tình ly hôn và đang tiến hành các thủ tục tại tòa án.
Kể từ khi Tuchel rời PSG đến Chelsea nhận việc, Sissi đã bỏ việc tại tờ báo Suddeutsche Zeitung để đến Anh vun vén cho gia đình.

Trong khi đó, tiền vệ Eriksen tiếp tục chuỗi trận thăng hoa. Với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 54, cầu thủ người Đan Mạch đã có bàn thắng thứ 3 trong 3 trận liên tiếp. Ở loạt trận giao hữu ĐTQG vừa qua, Eriksen lần đầu tiên trở lại khoác áo ĐT Đan Mạch sau 8 tháng kể từ khi ngưng tim suýt chết tại EURO 2020.
Trong trận thua Hà Lan 2-4, anh vào sân ở phút 46 và chỉ 3 phút sau đã ghi bàn thắng. Ở trận thắng Serbia 3 ngày sau, Eriksen mang băng đội trưởng ra sân ngay từ đầu và ghi một siêu phẩm ấn định chiến thắng 3-0.