Vụ sửng sốt phát hiện mình "đã chết": Còn nhiều bản tương tự?

Nguyễn Trường| 13/06/2022 06:14

Chính quyền xã Đại Mạnh phát hiện UBND xã đang lưu trữ một bản sao giấy khai sinh của cháu P.Q. (9 tuổi, ở Hà Nội) có thông tin bố ruột đã chết; đồng thời mẹ cháu Q. cũng giữ một bản sao tương tự.

Theo ông Vương Ngọc Chi - Chủ tịch UBND xã Đại Mạch (huyện Đông Anh, Hà Nội), dự kiến trong sáng nay (13/6), ngành tư pháp địa phương sẽ làm việc với (42 tuổi; hiện ở quận Hà Đông, Hà Nội) để làm rõ nguyên nhân vì sao bản sao giấy khai sinh của cháu P.Q. (9 tuổi, con ruột anh; ở xã Đại Mạch) có thông tin thể hiện anh đã chết.

Buổi làm việc cũng có sự tham gia của lãnh đạo UBND xã Đại Mạch và chị N.T.H. (vợ cũ của anh C.; người địa phương).

Vụ sửng sốt phát hiện mình đã chết: Còn nhiều bản tương tự? - 1

Ngành tư pháp địa phương sẽ làm việc với anh P.T.C. để làm rõ nguyên nhân vì sao ở bản sao giấy khai sinh của con gái anh có thông tin thể hiện anh đã chết (Ảnh: Nguyễn Trường).

"Nếu cán bộ tư pháp - hộ tịch xã mà thao tác kỹ thuật sai (ghi nhầm thông tin) thì xã sẽ yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm. Đồng thời, lãnh đạo UBND xã Đại Mạch sẽ trực tiếp đứng ra xin lỗi anh C. vì để xảy ra vụ việc này" - ông Chi khẳng định.

Chia sẻ thêm về vụ việc, Chủ tịch UBND xã Đại Mạch cho hay, trước đó, anh C. có đăng tải bản giao giấy khai sinh của cháu Q. lên mạng xã hội. Tuy nhiên, bản sao này đã bị cắt ghép nhiều thông tin liên quan đến họ tên người cha, mẹ.

"Hình ảnh bản sao giấy khai sinh mà anh C. đăng lên mạng xã hội khác với bản sao giấy khai sinh mà anh này cung cấp cho báo chí. Xã cũng sẽ làm rõ thêm chi tiết này" - ông Chi nói.

Sau khi anh C. đăng tải thông tin lên mạng xã hội, chính quyền sở tại đã vào cuộc rà soát, kiểm tra và phát hiện ở UBND xã cũng đang lưu giữ một bản sao Giấy khai sinh thể hiện thông tin anh C. "đã chết". Đồng thời, xã cũng đã thu giữ của chị H. một bản sao tương tự.

"Trong trường hợp không phải do nhầm lẫn từ thao tác kỹ thuật mà vì mục đích cá nhân nào đó rồi cán bộ tư pháp - hộ tịch làm sai thì xã sẽ yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định" - ông Chi nhấn mạnh.

Như Dân trí đã phản ánh, mới đây, anh C. "chết lặng" khi phát hiện trong bản sao giấy khai sinh của con gái anh có thông tin thể hiện anh đã chết.

Đáng chú ý, theo lời kể của anh C., khi anh thắc mắc về việc này thì chỉ được cán bộ tư pháp xã lý giải "chắc là do người nào đã khai nhầm".

"Cán bộ xã nói điều này sẽ không ảnh hưởng gì vì tôi vẫn còn bản chính giấy khai sinh; sau này có việc cần dùng đến thì cứ cầm bản chính đi chứng thực là được. Tiếp đó, cán bộ xã còn bảo tôi cứ gạch chữ "Đã chết" đi là được" - anh C. chia sẻ thêm.

Trước sự giải thích qua loa từ cán bộ tư pháp xã Đại Mạch, anh C. mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ để tránh gặp rắc rối hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của bản thân và con gái trong tương lai.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ sửng sốt phát hiện mình "đã chết": Còn nhiều bản tương tự?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO