Vụ chồng đoạt mạng vợ đang ly thân và nhân tình: Ly thân có được tự do yêu đương?

21/03/2022 18:34

Xét ở góc độ pháp luật, quan hệ vợ chồng hợp pháp giữa chị V và anh Lượng vẫn tồn tại trong thời gian ly thân.

Chiều 21/3, Cơ quan Công an Tuyên Quang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Trần Văn Lượng (SN 1988, trú tại xã Sơn Nam) để điều tra hành vi Giết người.

Vụ chồng đoạt mạng vợ đang ly thân và nhân tình: Ly thân có được tự do yêu đương?
Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) chia sẻ: “Do mâu thuẫn giữa vợ và chồng dẫn đến hôn nhân không đạt được hạnh phúc, vì nhiều nguyên do mà các cặp vợ chồng thường thỏa thuận ly thân thay vì ly hôn.

Theo quy định của pháp luật về Hôn nhân và gia đình thì cho đến hiện nay vẫn chưa có một khái niệm cụ thể nào lý giải thế nào là ly thân. Tuy nhiên, có thể hiểu một cách đơn giản: Ly thân là việc vợ chồng chấm dứt nghĩa vụ sống chung với nhau trong khi quan hệ hôn nhân chưa hoặc không chấm dứt.

Điều đó có nghĩa rằng trong thời gian ly thân, quan hệ vợ và chồng vẫn được pháp luật ghi nhận và chịu sự điều chỉnh của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Mục đích của ly thân là nhằm giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, tránh tình trạng bạo lực gia đình, tạo điều kiện cho các bên cân nhắc kỹ trước khi ly hôn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong thời gian ly thân thường xảy ra nhiều vấn đề. Vụ việc người chồng phát hiện vợ đưa nhân tình về nhà trọ ân ái, vung dao đâm khiến cả hai tử vong tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là minh họa rõ ràng cho thực tế ấy”.

Vụ chồng đoạt mạng vợ đang ly thân và nhân tình: Ly thân có được tự do yêu đương?
Luật sư Hoàng Tùng

Phân tích vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm: “Xét về mặt đạo đức, dù ly thân nhưng giữa vợ và chồng vẫn nên có sự tôn trọng lẫn nhau, nhất là khi cả hai vẫn còn sống chung một mái nhà.

Xét ở góc độ pháp luật, quan hệ vợ chồng hợp pháp giữa chị V và anh Lượng vẫn tồn tại trong thời gian ly thân. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, quan hệ hôn nhân và gia đình giữa anh Lượng và chị V đã được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này phải được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Cụ thể, cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

Về tình nghĩa, vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

Có thể thấy, xét về mặt đạo đức hay pháp luật thì hành vi chị V dẫn nhân tình về nhà trọ ân ái đều thể hiện lỗi.

Đối với nghi phạm Lượng, trong vụ việc này, hành vi giết vợ cùng nhân tình chính là hành vi có lỗi, vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Nghi phạm Lượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Giết người. Nhưng điều đáng nói là, chỉ vì giây phút phẫn nộ, đánh mất bản lĩnh mà thực hiện hành vi thiếu kiểm soát, gây hậu quả đáng tiếc”.

Như Infonet đã thông tin, theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ việc, chị Trần Thị V. (SN 1987 - vợ Lượng) bị Covid-19 nên ra ở trọ tại thôn Bình Thái để cách ly, nhằm tránh lây lan dịch cho gia đình. Đến khi hết thời gian cách ly, chị V. không về nhà ở, mặc dù chồng và các con đã nhiều lần giục. Vào thời điểm này, Lượng nắm được thông tin anh Trần Xuân P. (trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang - nhân tình của chị V.) đang ở cùng vợ nên cầm dao đi gây án.

Sau khi sát hại chị V. và anh P., Lượng không bỏ trốn mà ở lại hiện trường, đợi cơ quan chức năng đến bắt giữ.

Còn theo một lãnh đạo UBND xã Sơn Nam, giữa vợ chồng Lượng đã có mâu thuẫn từ trước, cả hai hiện đang ly thân. Trước khi gây án, Lượng được nhận xét là "người hiền lành, không điều tiếng gì". Gần đây, Lượng đi làm ăn xa, vợ ở nhà làm công nhân. Giữ chị V. và Lượng đã có với nhau 3 người con.

Sông Yên

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ chồng đoạt mạng vợ đang ly thân và nhân tình: Ly thân có được tự do yêu đương?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO