Vụ bé gái bị đánh gãy xương sườn: Cha dượng đã ra đầu thú

Huỳnh Hải| 20/04/2022 15:37

Liên quan đến vụ bé gái 16 tuổi ở Bạc Liêu bị đánh phải nhập viện, người cha dượng đã ra đầu thú sau 4 ngày bỏ trốn.

Chiều 20/4, thông tin với PV Dân trí, ông Phạm Văn Lắm - Chủ tịch UBND xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi - cho biết, ông Nguyễn Chí B., người đánh bé H. dập lách, gãy xương sườn đã ra cơ quan công an xã đầu thú.

"Qua vận động của cơ quan chức năng, gia đình đã đưa ông B. ra đầu thú. Công an vẫn đang làm việc, lấy lời khai của ông B. để tiếp tục điều tra vụ việc", ông Lắm cho hay.

Vụ bé gái bị đánh gãy xương sườn: Cha dượng đã ra đầu thú - 1

Ấp Công Điền, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 15/4, giữa em D.T.N.H. (16 tuổi) ngụ ấp Công Điền, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi và ông Nguyễn Chí B. (42 tuổi, người sống như vợ chồng với mẹ em H.) xảy ra xích mích. Lúc này, ông B. dùng ống tuýt sắt đánh vào người H. khiến em bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người nhà đưa H. đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông B. bỏ trốn khỏi địa phương.

Em H. nhập viện trong tình trạng bị vết thương nặng ở đầu, dập lá lách, gãy xương sườn. Sau khi bác sĩ cấp cứu điều trị, hiện sức khỏe em H. đã ổn định.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ bé gái bị đánh gãy xương sườn: Cha dượng đã ra đầu thú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO