Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Liên hợp quốc kêu gọi duy trì trật tự

Trung Kiên-Lê Hiền (TTXVN/ Vietnam+)| 08/07/2021 08:15

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi mọi người Haiti bảo vệ trật tự Hiến pháp, duy trì khối thống nhất bất chấp hành động đáng ghê tởm này và phản đối mọi hành vi bạo lực.

Vu am sat Tong thong Haiti: Lien hop quoc keu goi duy tri trat tu hinh anh 1Binh lính tuần tra trong khu phố Petion Ville của Port-au-Prince, Haiti, nơi cố Tổng thống Jovenel Moise sống trước khi ông bị ám sát tại nhà riêng. (Nguồn: AP)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 7/7 đã lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise và yêu cầu trừng phạt các đối tượng phải chịu trách nhiệm gây ra vụ việc.

Người phát ngôn Stephane Dujarric của ông Guterres nêu rõ: “Tổng Thư ký kêu gọi mọi người Haiti bảo vệ trật tự Hiến pháp, duy trì khối thống nhất bất chấp hành động đáng ghê tởm này và phản đối mọi hành vi bạo lực. Liên hợp quốc sẽ tiếp tục sát cánh với Chính phủ và nhân dân Haiti.”

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Tuyên bố của Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Mỹ xin gửi lời chia buồn tới nhân dân Haiti và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bởi chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực vì một đất nước Haiti an toàn và ổn định.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng lên án “vụ ám sát hèn hạ” đối với Tổng thống Moise, đồng thời yêu cầu kiềm chế và bình tĩnh ở quốc gia Caribe này sau biến cố trên.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Đại sứ Haiti ở Mỹ - ông Bocchit Edmond cho biết Đệ nhất phu nhân của Haiti, người sống sót trong vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Jovenel Moise, đang ở trong tình trạng nguy kịch và các nỗ lực cứu chữa đang được triển khai, với việc đưa bà tới Miami.

Ngày 7/7, ngay sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise vào rạng sáng cùng ngày, nhiều lãnh đạo các nước Mỹ Latinh đã bày tỏ thương tiếc và chia buồn tời nhân dân Haiti đồng thời cực lực lên án hành động “man rợ” này.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador là một trong những người đầu tiên chia sẻ phản ứng của mình sau thông tin về vụ ám sát người đồng cấp Haiti. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Haiti và gia đình Tổng thông Moise, cũng như phản đối mạnh mẽ những hành động bạo lực và hy vọng sự ổn định và hòa bình sẽ sớm đến với quốc gia vùng Caribe.

Trong một dòng trạng thái trên mạng Twitter, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng lên án vụ sát hại nhà lãnh đạo Haiti, đồng thời đưa ra lời kêu gọi hòa bình trước nguy cơ bùng nổ một cuộc khủng hoảng chính trị và bất ổn tại quốc gia láng giềng này.

Về phần mình, Tổng thống Colombia Ivan Duque mô tả vụ sát hại Tổng thống Moise là một hành động “hèn nhát và man rợ.”

Nhà lãnh đạo Colombia kêu gọi Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) cử một phái bộ khẩn cấp tới Haiti để bảo vệ trật tự dân chủ sau vụ ám sát này.

Trong khi đó, Tổng thống Chile Sebastian Piñera chia sẻ tình đoàn kết từ Chile tới nhân dân Haiti và gửi lời chia buồn tới gia đình cố Tổng thống Moise. Ông cũng kêu gọi “đoàn kết và hòa bình để củng cố nền dân chủ và tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà Haiti đang trải qua.”

Các nhà lãnh đạo và giới chức Ecuador, Argentina, Peru, Bolivia, Honduras, Venezuela và nhiều nước khác trong khu vực Mỹ Latinh cũng đồng thời đưa ra những phản ứng tương tự và kêu gọi nhanh chóng "xác định được thủ phậm gây ra tội ác và khiến chúng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình."

Vào rạng sáng cùng ngày (theo giờ địa phương), Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát tại nhà riêng bởi một nhóm những tay súng chưa xác định được danh tính.

Tổng thống Moise đã tử vong ngay tại chỗ trong khi đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Jovenel Moïse, 53 tuổi, lên nắm quyền tại Haiti từ tháng 2 năm 2017 thay thế cựu Tổng thống Michel Martelly. Vị cố Tổng thống xấu số đã có một nhiệm kỳ đầy biến động. Ông phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng và bị thách thức bởi làn sóng biểu tình bạo lực chống chính phủ.

Haiti đang đối mặt với chia rẽ chính trị sâu sắc, khủng hoảng nhân đạo, tình trạng thiếu lương thực và đã có những lo ngại tình trạng hỗn loạn sẽ lan rộng.

Bạo lực trên đường phố Haiti ngày càng tăng do tình trạng nghèo đói và bất ổn chính trị.

Hàng nghìn người ở Port-au-Prince buộc phải di dời và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Haiti.

Tổng thống Moise từng bị phản đối dữ dội lúc ông nhậm chức vào năm 2017. Hồi đầu năm nay, ông Moise đã cáo buộc có một nhóm lên kế hoạch đảo chính muốn ám sát ông và khơi mào các cuộc biểu tình. Ông sau đó đã ra lệnh bắt giữ 23 người, bao gồm 1 thẩm phán tòa án tối cao và một quan chức cảnh sát cấp cao./.

Trung Kiên-Lê Hiền (TTXVN/ Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Liên hợp quốc kêu gọi duy trì trật tự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO