Vợ hoan hỉ thông báo đã có thai, chồng chết lặng nói mình đã đi triệt sản 3 tháng trước

12/05/2023 14:29

Anh lén thực hiện phẫu thuật triệt sản, không ngờ 3 tháng sau lại được vợ thông báo tin vui mà không thể vui nổi.

Câu chuyện hy hữu xảy ra tại Đài Bắc, Đài Loan. Cô Vương, 26 tuổi, là người đã có chồng, có con nhưng lại phát sinh tình cảm với giám đốc công ty cô đang làm việc. Lợi dụng chồng tin tưởng, đi công tác xa, cô Vương hẹn giám đốc đến nhà thân mật nhiều lần.

Tưởng rằng chuyện mình lén lút với giám đốc được che giấu kỹ càng nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng mọi chuyện cũng vỡ lở khi cô Vương mang thai ngoài ý muốn với nhân tình.

Khi phát hiện mình mang thai, cô Vương hào hứng thông báo với chồng: "Em đã mang thai tiếp rồi". Chẳng ngờ, chồng cô Vương từ 3 tháng trước đã lén thực hiện phẫu thuật triệt sản. Hơn nữa vợ chồng cô đã có 2 tháng không thân mật, không thể có chuyện có con.

Nghe vợ phấn khích thông báo có thai, chồng cô Vương thực sự rất tức giận. Nghi rằng vợ đã ngoại tình từ lâu, chồng cô Vương bí mật lắp camera tại nhà. Quả nhiên, không bao lâu sau khi lắp camera giám sát, người chồng ghi lại được cảnh tượng vợ mình và giám đốc lén lút, gian díu ngay tại nhà.

Phẫn nộ vì hành vi ngoại tình và sự dối trá của vợ, chồng cô Vương quyết định kiện cả vợ và nhân tình ra tòa.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cô Vương thừa nhận rằng mình đã có hành vi sai trái, có lỗi với chồng. Bên cạnh đó, cô Vương cũng đồng ý sẽ phẫu thuật bỏ thai, cùng nhân tình quỳ xuống xin lỗi chồng.

Vợ hoan hỉ thông báo đã có thai, chồng chết lặng nói mình đã đi triệt sản 3 tháng trước-1

Về phía người chồng, nghĩ đến con cái, cuối cùng anh ngậm đắng nuốt cay nói lời tha thứ cho vợ, đồng thời rút lại đơn kiện. Hai bên hòa giải thành công.

Vì sao phụ nữ ngoại tình?

Các chuyên gia cho biết thường có 3 lý do chính khiến phụ nữ ngoại tình là: không còn tình cảm với bạn đời, ham muốn tình dục và do hoàn cảnh đưa đẩy.

Những giả định cũ thường cho rằng đàn ông có nhiều khả năng ngoại tình hơn, điều đó ngày càng trở nên không còn đúng nữa.

"Theo truyền thống, người ta lập luận rằng, phụ nữ có nhiều khả năng lừa dối hơn nam giới vì họ không hài lòng với các mối quan hệ hiện có, trong khi nam giới có nhiều khả năng lừa dối hơn phụ nữ vì họ đang tìm kiếm sự thỏa mãn về tình dục hoặc tận dụng một cơ hội có sẵn" - Zhana Vrangalova, giáo sư về tình dục con người tại Đại học New York, Mỹ, cho biết.

Tiến sĩ Alicia Walker, một trợ lý giáo sư xã hội học tại Đại học Bang Missouri đã dành một năm để phỏng vấn những phụ nữ từng có quan hệ ngoài hôn nhân, kết quả cho thấy phụ nữ tin rằng nếu tiếp tục hôn nhân mà không được đáp ứng nhu cầu tình dục, họ sẽ phải chia tay với người bạn đời.

Không ai trong số những người phụ nữ ngoại tình lựa chọn hành vi lừa dối một cách dễ dàng. Sau nhiều năm cố gắng cải thiện hôn nhân, họ đã quyết định tìm kiếm sự giải toả ở một nơi khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những phụ nữ ngoại tình luôn tìm cách cứu vãn mối quan hệ chính của họ.

Charlynn Ruan, một nhà tâm lý học lâm sàng và là người sáng lập của Thrive Psychology Group, cho biết: "Một trong những lý do chính khiến phụ nữ ngoại tình là để phá vỡ và kết thúc một mối quan hệ khiến họ cảm thấy bế tắc theo một cách nào đó."

Thường thì họ có một người chồng có vẻ như là một người tốt, nhưng kiểm soát, ngột ngạt hoặc không có cảm xúc. Và người phụ nữ sau khi cố gắng thực hiện các biện pháp cứu vãn đã dùng tới ngoại tình như một cách để kết thúc hôn nhân.

Tiến sĩ Ruan cho biết thêm, điều này thường đi kèm với rất nhiều cảm giác tội lỗi. "Anh ấy là một chàng trai tốt, nhưng tôi rất đau khổ. Có điều gì đó không ổn với tôi". Vì vậy, họ hành động để chấm dứt mối quan hệ.

Theo Gia đình & xã hội

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vợ hoan hỉ thông báo đã có thai, chồng chết lặng nói mình đã đi triệt sản 3 tháng trước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO