Việt Nam chốt ngày khai mạc SEA Games 31

04/11/2021 11:53

Chính phủ chính thức đồng ý thời gian tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam từ ngày 12-23/5/2022.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL cùng lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý thời gian tổ chức SEA Games 31 từ ngày 12-23/5/2022.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ VH, TT&DL cùng các ban, ngành liên quan chủ động xây dựng phương án tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

Đặc biệt, Bộ VH, TT&DL cần phối hợp với Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

sea-games-31-khoi-dong-dem-nguoc-toi-ngay-khai-mac-2.jpg
SEA Games 31 chốt ngày khai mạc

Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, thời điểm tổ chức SEA Games 31 không trùng với các đại hội lớn trong năm 2022 như Thế vận hội Olympic Mùa Đông (tháng 2/2022); Đại hội Thể thao Võ thuật & Trong nhà châu Á (tháng 3/2022); Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (tháng 7/2022); Asian Games (tháng 9/2022)...

Mặt khác, thời điểm này cũng thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 5 – 17/5/2023.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chủ nhà Việt Nam quyết định không đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 11 (Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á).

SEA Games 31 tổ chức 40 môn thi với 525 nội dung tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam chốt ngày khai mạc SEA Games 31
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO