Vì sao một huyện ở TP.HCM chưa cho học sinh đi học trực tiếp?

MAI THÚY| 13/12/2021 13:33

Sáng nay (13/12), học sinh khối 9 và 12 ở TP.HCM trở lại trường sau gần nửa năm học trực tuyến, riêng huyện Củ Chi vẫn chưa cho học sinh trở lại trường.

Theo kế hoạch UBND TP.HCM đã ban hành trước đó, sáng 13/12, học sinh khối 9 và 12 toàn thành phố đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, sáng nay học sinh ở huyện Củ Chi vẫn chưa trở lại trường.

Vì sao một huyện ở TP.HCM chưa cho học sinh đi học trực tiếp? - 1

Học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đi học trực tiếp sáng 13/12. (Ảnh minh họa)

Lý giải vấn đề này, ông Trần Văn Toản, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Củ Chi cho biết, sau khi xem xét tình hình trên địa bàn, UBND huyện quyết định học sinh khối 9 và 12 chưa đi học trực tiếp vào tuần này mà sẽ bắt đầu đi học từ 20/12. Do khi các trường khảo sát, trên 30% phụ huynh đồng thuận cho con đi học trở lại,

“Khi khảo sát ý kiến của phụ huynh cho việc học sinh đi học trở lại, phụ huynh chưa yên tâm, rất ít người đồng ý, rồi lãnh đạo huyện cũng chưa yên tâm nên huyện tạm dời lại một tuần. Khi thành phố thí điểm rút kinh nghiệm thì Củ Chi mới thực hiện”, ông Toản cho biết.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Củ Chi cũng cho hay, theo kế hoạch, từ 20/12, 8 trường THCS, 7 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn sẽ cho học sinh đi học lại.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, sau 2 tuần thực hiện thí điểm dạy học trực tiếp, các trường sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng thêm đối tượng học sinh đến trường.

MAI THÚY
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vì sao một huyện ở TP.HCM chưa cho học sinh đi học trực tiếp?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO