Vết thương của trẻ từ nhẹ thành nặng vì thói quen gây hại con của ba mẹ

Phương Linh| 13/04/2021 05:00

Việt BáoCon bị bỏng nước sôi, dầu ăn, cồn… đáng lẽ phải đưa đến bệnh viện, nhưng nhiều ba mẹ tự đắp thuốc nam tại nhà, khiến vết bỏng lở loét, chảy mủ.

Trẻ bị bệnh vì bất cẩn của người lớn

Thời gian qua, Khoa Ngoại & Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị bỏng do nước sôi, bỏng cồn, bỏng dầu ăn.

Nguyên nhân chính đều do sự bất cẩn của người lớn. Đặc điểm chung là trẻ tuổi rất nhỏ, bị bỏng trong tình huống bất ngờ trong sinh hoạt gia đình.

Theo các bác sĩ, khi trẻ bị bỏng cần đưa ngay đến bệnh viện, đừng nên đắp lá hay thuốc nam trị bỏng cho trẻ. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ nhất là bé P.Đ, 2 tuổi, ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Do người lớn bất cẩn nên bé bị ngã vào nồi nước nóng. Sau tai nạn, trẻ bị bỏng trợt da vùng đầu, cổ, ngực, bụng, diện tích bỏng 16%.

Trường hợp thứ hai là bé V.G.H, 1 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang. Trẻ bị bỏng vùng đùi, cẳng chân phải. Đáng tiếc, sau tai nạn thay vì đưa trẻ đến viện, gia đình lại đắp thuốc nam cho trẻ. Việc làm này dẫn đến tình trạng trẻ sốt cao, chảy dịch vùng bỏng. Lúc này bé mới được gia đình cho nhập viện kiểm tra.

Tại bệnh viện, trẻ được các bác sĩ dùng thuốc xịt bỏng, dùng gạc vô khuẩn băng vị trí bỏng, sử dụng thuốc giảm đau, truyền dịch và kháng sinh thay băng tại chỗ hàng ngày.

Bác sĩ Đỗ Hoàng Việt, Khoa Ngoại & Chuyên khoa, cho biết, lứa tuổi bị bỏng nhiều nhất là từ 2 đến 5 tuổi, do độ tuổi này trẻ rất hiếu động, tò mò, muốn khám phá và chưa ý thức được nguy hiểm.

Tổn thương bỏng rất đa dạng, ở nhiều vị trí như: chân, lưng, cánh cẳng tay, đặc biệt là bàn tay. Nhiều trường hợp để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cũng như chất lượng sống của trẻ sau này.

Các vị trí bỏng ở vùng mặt hoặc bộ phận sinh dục cũng rất nguy hiểm vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng sinh sản sau này của trẻ. Cùng với đó là thời gian điều trị lâu dài, tốn nhiều chi phí.

Bác sĩ Việt khuyến cáo, trẻ nhỏ vốn hiếu động… do đó cha mẹ cần luôn chú ý giám sát trẻ, cần để phích nước sôi, cốc nước nóng, thức ăn mới nấu, bàn là đang nóng, bật lửa... ở nơi trẻ không sờ hoặc với tới được.

Một bệnh nhi bị bỏng. Ảnh: BVCC.

Người lớn không để trẻ nhỏ tự tắm vòi nước nóng lạnh, nếu tắm chậu cho trẻ, cần đổ nước lạnh vào trước và hòa nước nóng sau, luôn kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tắm cho trẻ.
Bên cạnh đó, khi bê nước nóng, thức ăn mới nấu, cần tránh xa trẻ để không va đụng. Kiểm tra nhiệt độ của thức ăn, đồ uống trước khi cho trẻ ăn, uống. Không nên ăn thức ăn, uống nước nóng khi bế trẻ nhỏ… tránh trường hợp trẻ nghịch bị đổ gây bỏng.

Trường hợp không may trẻ bị bỏng, cha mẹ tuyệt đối không đắp thuốc nam theo những lời truyền miệng.

Trẻ gánh hậu quả vì cha mẹ đắp lá trị bỏng

Theo Ts.Bs Lê Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa qua, tại bệnh viện đã có một bệnh nhi 9 tháng tuổi tử vong do đắp lá trị bỏng. Việc làm này các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng nhiễm trùng nặng vết bỏng, thậm chí ảnh hưởng tính mạng do đắp lá thuốc điều trị nhưng vẫn còn rất nhiều người quá tin tưởng vào tác dụng kỳ diệu của phương pháp này.

Thực tế, có những bệnh nhân sau khi đắp lá, vùng bỏng hoại tử sâu, phải ghép da rất phức tạp, thời gian điều trị kéo dài, để lại nhiều di chứng cho người bệnh.

Các vết bỏng lan khắp người bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên tự ý điều trị cho con bằng các loại thuốc lá, các loại cây không rõ nguồn gốc.

Theo tiến sĩ Duy, việc xử trí không đúng cách ngay từ nhưng giây phút đầu tiên có thể khiến vết thương nhiễm trùng, lâu lành và để lại các di chứng như sẹo xấu, co rút ngón tay… thậm chí để lại những thương tật vĩnh viễn cho các bé. Sau sơ cứu ban đầu, trẻ cần được đưa đến các đơn vị chuyên khoa về bỏng để điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng.

Tiến sĩ Duy cho biết khi trẻ bị bỏng, trước tiên cần cho bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng. Nhanh chóng đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc vào chậu nước lạnh và sạch. Động thái này nhằm mục đích: giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm và giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng. Nếu không, có thể dội nước mát sạch lên đó vài lần. Ngay cả khi da không còn tiếp xúc với tác nhân gây bỏng, nhiệt tích tụ ở vết bỏng vẫn tiếp tục gây tổn thương sâu hơn. Đây là biện pháp quan trọng số một giúp giảm thiểu mức độ tổn thương.

Không dùng nước đá lạnh để làm mát vì có thể gây tổn thương da. Không bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng lên vết bỏng để tránh làm gia tăng tổn thương. Nếu có thuốc xịt bỏng thì nhanh chóng xịt cho trẻ. Băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.


Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vết thương của trẻ từ nhẹ thành nặng vì thói quen gây hại con của ba mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO