Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, ngoài các đôi tàu chạy cố định, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng tăng cường tàu từ Hà Nội đi Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Lào Cai và ngược lại.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách, từ 26/3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức chạy tàu trên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại.
Ngành đường sắt sẽ nối thêm toa vào các đoàn tàu khách nhằm bổ sung gần 2.000 chỗ trong các ngày cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Dịp Tết cận kề, nhiều sinh viên bắt đầu háo hức mong muốn được về quê, gặp lại gia đình sau bao tháng ngày đi học xa nhà. Tuy nhiên, không phải bạn nào cũng suôn sẻ trong việc đặt mua vé xe tết.
Ngoài chạy thêm chuyến, ngành đường sắt còn nối thêm toa để bổ sung 4.000 vé tàu phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp cao điểm Tết Giáp Thìn 2024.
Khi đi tàu hoả, hành khách phải mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ có liên quan có thông tin trùng khớp với thông tin in trên Thẻ lên tàu hỏa để xuất trình cho nhân viên đường sắt.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp Tết Dương lịch 2024, các công ty vận tải đường sắt đã tăng chuyến cả phía Bắc và phía Nam để phục vụ hành khách.
Là sản phẩm hợp tác giữa Tập đoàn đóng tàu DCNS của Pháp và Tập đoàn Fincantieri của Italy, tàu hộ vệ Fremm được đánh giá là thế hệ tàu hộ vệ đa năng hiện đại hàng đầu thế giới.
Năm nay là năm đầu tiên áp dụng chính sách nghỉ thêm 1 ngày vào dịp nghỉ lễ 2/9. Dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các bến xe, ga tàu tại Hà Nội đã lên kế hoạch tăng chuyến.
Sau khi giảm giá, vé TPHCM - Nha Trang chỉ còn từ 180.000 đồng/lượt, TPHCM - Đà Nẵng còn 340.000 đồng, TPHCM - Hà Nội từ 615.000 đồng; đồng thời nhiều đoàn tàu được tăng cường trong dịp nghỉ lễ 2/9.
Giá vé đi metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) được Sở GTVT TP.HCM đề xuất ở mức từ 12.000 – 18.000 đồng/lượt, 40.000 đồng/ngày và 260.000 đồng/tháng.
Ông Mallinson, một trong hai người được giải cứu trong vụ tàu lặn chìm cách đây 50 năm, nói ông có "cảm giác kinh hoàng" khi hay tin tàu lặn Titan mất tích.
Liên quan phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về nhóm tàu Hướng Dương Hồng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.