VĐV trẻ nhất Olympic Tokyo 2020 nói lời chia tay giải đấu

Yến Hoàng/VOV.VN| 25/07/2021 08:00

Vận động viên 12 tuổi Hend Zaza - người trẻ nhất tham dự Olympic Tokyo 2020 đã không thể gây bất ngờ nữa ở nội dung bóng bàn đơn của mình.

Hend Zaza là vận động viên bóng bàn người Syria, cô đến với Olympic Tokyo 2020 sau khi đánh bại tay vợt 42 tuổi người Lebanon vào tháng 2/2020, khi đó vận động viên này mới 11 tuổi.

Trong trận ra quân ở Olympic Tokyo 2020, Hend Zaza đọ sức với tay vợt 39 tuổi người Áo - Liu Jia (sinh ra ở Trung Quốc). Mặc dù thi đấu rất cố gắng, nhưng thần đồng bóng bàn người Syria vẫn nhận thất bại tỉ số 0-4 với tỉ số các set lần lượt là 4-11, 9-11, 3-11 và 5-11.

Hend Zaza là tay vợt trẻ nhất tại Olympic Tokyo 2020 và là vận động viên trẻ thứ 5 trong lịch sử các kỳ Thế vận hội. Mặc dù thất bại ở giải đấu năm nay, nhưng cô đã rút cho mình được những bài học kinh nghiệm. Trong tương lai, tay vợt 12 tuổi sẽ còn có những cơ hội để chinh phục sân chơi này./.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
VĐV trẻ nhất Olympic Tokyo 2020 nói lời chia tay giải đấu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO