Vận hành một tuần, 'mắt thần' đã bắt hàng ngàn xe vi phạm

Cao Xuân Lương| 21/08/2022 18:06

Cơ quan chức năng TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vận hành hệ thống camera giám sát giao thông mới một tuần đã phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm.

Ngày 21/8, Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau chưa đầy một tuần vận hành hệ thống camera giám sát giao thông, công an đã phát hiện trên 8.780 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Phương tiện vi phạm chủ yếu là xe 2 bánh với các lỗi chạy sai làn đường, không chấp hành biển báo giao thông, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông…. Với những trường hợp này, Công an TP Sóc Trăng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm để nhắc nhở.

Vận hành một tuần, mắt thần đã bắt hàng ngàn xe vi phạm  - 1

Camera giám sát ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện nay, TP Sóc Trăng có trên 120 camera giám sát đặt tại 76 điểm ở các tuyến đường. Các trường hợp vi phạm, hệ thống camera sẽ ghi hình cùng với biển số xe, phân tích lỗi vi phạm và gửi về Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sóc Trăng. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ nhắc nhở và sau ngày 15/9 sẽ xử phạt các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9, TP Sóc Trăng sẽ áp dụng thí điểm "phạt nguội" vi phạm giao thông qua hệ thống camera giao thông. Thời gian áp dụng "phạt nguội" chính thức từ 0h ngày 16/9/2022.

Thông qua hệ thống camera, người tham gia giao thông sẽ dễ dàng bị nhận dạng rất nhiều lỗi vi phạm, như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đậu xe hè phố trái với quy định, không đội mũ bảo hiểm, đua xe trái phép...

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết, "phạt nguội" vi phạm giao thông là một trong những giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, xử lý những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Áp dụng hình thức "phạt nguội" đồng thời đưa TP Sóc Trăng đến gần với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trong tương lai.

Được biết, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sóc Trăng có chức năng tích hợp, phân tích các thông tin dữ liệu sẵn có, bao gồm 11 phân hệ: Phản ánh hiện trường, sổ đảng viên, kinh tế - xã hội, dịch vụ công, y tế, giáo dục, tư pháp, phần mềm giám sát thông tin trực tuyến, hệ thống camera giám sát môi trường, hệ thống camera giao thông và hệ thống camera AI (nhận diện khuôn mặt). Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành 4 phân hệ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vận hành một tuần, 'mắt thần' đã bắt hàng ngàn xe vi phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO