Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-LB Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và KHKT họp khóa 23

28/10/2021 18:00

nbsp; Triển khai chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và LB Nga, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko sẽ đồng chủ trì khoá họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-LB Nga về kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật dưới hình thức trực tuyến.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì khoá họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-LB Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật. Ảnh: VGP/Đức Tuân
Khóa họp sẽ diễn ra vào ngày 29/10. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai đồng Chủ tịch mới của Việt Nam và Nga trong Ủy ban. Khóa họp sẽ rà soát, đánh giá tình hình hợp tác song phương thời gian qua, kết quả triển khai những thỏa thuận đã đạt được tại các khóa họp trước, đồng thời trao đổi, thống nhất những phương hướng, biện pháp thúc đẩy và tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác song phương thời gian tới.

Hai nước duy trì cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, thành lập từ năm 1992 và được nâng cấp lên cấp Phó Thủ tướng từ năm 2011. Ủy ban họp thường niên, gần đây nhất tháng 10/2019 diễn ra khóa họp lần thứ 22 tại Hà Nội.

Khóa họp lần thứ 23 diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (năm 2021) và hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển năng động trong nhiều lĩnh vực. Kể cả trong bối cảnh dịch COVID-19, hai bên vẫn duy trì trao đổi thông qua hình thức trực tuyến ở cấp cao và các cấp; các lĩnh vực hợp tác then chốt, trong đó có kinh tế-thương mại không ngừng được tăng cường, hợp tác chống COVID-19 thiết thực, kịp thời...

Nhờ những nỗ lực tích cực của các bên trong việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam ký ngày 29/5/2015, hợp tác kinh tế, thương mại được nâng lên tầm cao mới.

Năm 2020, kim ngạch thương mại Việt Nam-Nga đạt khoảng 5 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm 2019. 8 tháng năm 2021, con số này đạt 3,46 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Dù xa xôi cách trở về mặt địa lý, nhưng cơ hội kinh doanh giữa Việt Nam và Nga ngày càng tăng. Tính đến 20/9, Nga có 150 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 953,3 triệu USD, xếp thứ 25 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư sang Nga với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD.

Hợp tác dầu khí-năng lượng là một trụ cột quan trọng trong số các trụ cột trong quan hệ kinh tế Việt-Nga. Các lĩnh vực hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và đặc biệt gần đây về phòng, chống dịch COVID-19 có những bước phát triển ấn tượng.

Tại khóa họp diễn ra ngày mai, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện. Cổng TTĐT Chính phủ sẽ cập nhật thông tin về khóa họp này.

Đức Tuân

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-LB Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và KHKT họp khóa 23
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO