VKS đọc lời khai của các nguyên thư ký và thư ký của ông Đinh La Thăng, họ đều khẳng định nhìn thấy Út "Trọc" nhiều lần đến văn phòng của ông Thăng để làm việc.
Trong phần thẩm vấn, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”), khẳng định ông Đinh La Thăng không hề giới thiệu để công ty của bị cáo trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM- Trung Lương.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, các nhân viên thuộc công ty Yên Khánh, công ty Khánh An của Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc') đều khai thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Hệ.
Tòa án đã bác đề nghị của Ngân hàng BIDV về việc không thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất số 7-9 mà Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") và đồng phạm chiếm đoạt tài sản quyền sử dụng.
VKS Quân sự Trung ương khẳng định có đủ căn cứ xác định bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") là chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản quyền sử dụng đất khu đất số 7-9 (ở TPHCM) của Quân chủng Hải quân.
Phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hiến và Đinh Ngọc Hệ ( Út "trọc") sẽ được diễn ra khi có kháng cáo của bảy bị cáo và bảy người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Sau khi mua được quyền thu phí, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên can thiệp vào phần mềm quản lý thu phí của Bộ GTVT, để xâm nhập, điều chỉnh chương trình soát vé.
Theo cáo buộc, ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường đã có nhiều sai phạm trong việc bán quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương, từ đó, tạo điều kiện cho Út “trọc” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Cựu thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường, ông Đinh La Thăng và đồng phạm bị truy tố vì có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng để bị can Đinh Ngọc Hệ (Út 'trọc') lừa đảo chiếm đoạt tiền thu phí hơn 725 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định nhiều lãnh đạo cấp cục, vụ liên quan tới vụ án Út “trọc” nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nên đề nghị xử lý hành chính nghiêm khắc.
Liên quan tới vụ án Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") lừa đảo chiếm đoạt số tiền 725 tỷ đồng tiền thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt tài sản của Út “trọc".
Bị can Dương Tuấn Minh có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc công ty của Út “trọc” chậm thanh toán tiền trúng đấu giá thì đã bị ông Đinh La Thăng mắng.
Theo kết luận điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết, Út 'trọc' đã nhờ ông Đinh La Thăng gọi trực tiếp cho Dương Tuấn Minh để giới thiệu, đề nghị sắp xếp thời gian làm việc.
Út “trọc” đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu công ty Licogi 13 bán rẻ căn biệt thự cho Út “trọc”. Đổi lại, Út “trọc” hứa cho công ty Licogi 13 được tham gia thi công dự án không qua đấu thầu.
Út “trọc” đã thuê người viết phần mềm, cài đặt xâm nhập vào phần mềm của Bộ Giao thông Vận tải để làm giảm số liệu doanh thu, từ đó, chiếm đoạt 725 tỷ đồng tiền thu phí.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hồng Trường đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, hợp tác với cơ quan điều tra.