Ứng viên dẫn dắt Man United từng thua tuyển Việt Nam

MINH PHONG| 25/11/2021 12:18

Huấn luyện viên Ernesto Valverde là 1 trong trong 5 ứng cử viên sẽ dẫn dắt Man United đến hết mùa giải Premier League 2021-22. Trong quá khứ, vị chiến lược gia này từng thất bại trước tuyển Việt Nam năm 2009.

Theo tờ Daily Mail, Man United đã xác định danh sách rút gọn gồm 5 người cho vai trò thuyền trưởng tạm quyền đến hết mùa giải Premier League 2021-22. Đó là huấn luyện viên Lucien Favre, Ralf Rangnick, Ernesto Valverde, Paulo Fonseca, Rudi Garcia.

Trong số đó, ông Ernesto Valverde được xem là ưu tiên hàng đầu của MU. Cựu huấn luyện viên Barcelona đã có cuộc đàm phán với Giám đốc bóng đá John Murtough của Man United về việc dẫn dắt đội bóng này. Đại diện của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thông báo với Daily Mail rằng ông sẵn sàng đảm nhận vị trí tạm quyền của "Quỷ đỏ".

Ernesto Valverde từng thất bại trước tuyển Việt Nam khi dẫn dắt câu lạc bộ Olympiacos trong trận giao hữu năm 2009. Ảnh: APF
Ernesto Valverde từng thất bại trước tuyển Việt Nam khi dẫn dắt câu lạc bộ Olympiacos trong trận giao hữu năm 2009. Ảnh: AFP

Trong quá khứ, trước khi dẫn dắt Barcelona, huấn luyện viên Ernesto Valverde từng có khoảng thời gian dài cầm quân ở câu lạc bộ Olympiacos và giúp đội bóng này nhiều lần giành chức vô địch quốc gia Hy Lạp. Trong quá khứ, Olympiacos dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 57 tuổi này từng thất bại trước tuyển Việt Nam trong trận đấu giao hữu năm 2009.

Ở trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam với đội hình bao gồm Đinh Hoàng La, Minh Đức, Phước Tứ, Đình Luật hay Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh,... không thể so sánh với trình độ chuyên môn của nhà đương kim vô địch Hy Lạp. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Calisto đã có một trận đấu đầy cố gắng với chiến thắng 1-0.

Phút 83, từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, Đinh Hoàng Max đã phá bẫy việt vị, thoát xuống sát biên ngang. Sau cú ngoặt bóng của đồng đội, tiền đạo Quang Hải khống chế nhanh trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt. Bóng bật người hậu vệ Olympiacos đi vào lưới.

Tuy nhiên, khi đó Olympiacos chỉ mang khá ít cầu thủ sang Việt Nam. Các cầu thủ của đội bóng Hy Lạp chơi không quá quyết tâm. Bởi vậy, thất bại này cũng không thể là cơ sở để đánh giá năng lực chuyên môn của ông Valverde.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ứng viên dẫn dắt Man United từng thua tuyển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO