Ukraine nói Nga pháo kích nhà máy luyện than ở miền Đông, tấn công nhà máy thép tại Mariupol, đổ bộ lượng lớn binh sĩ

Hải An| 04/05/2022 07:20

Ngày 3/5, theo giới chức địa phương, đã xảy ra thương vong trong vụ pháo kích của Nga vào một nhà máy luyện than cốc ở thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine.

Ukraine nói Nga pháo kích nhà máy luyện than ở miền Đông, tấn công nhà máy thép ở Mariupol
Ukraine nói Nga pháo kích nhà máy luyện than ở miền Đông. (Nguồn: NDTV)

Cụ thể, Thống đốc khu vực Donetsk Pavlo Kyrylenko nói trên trang Telegram: “Ít nhất 10 người chết và 15 người bị thương, hậu quả của vụ pháo kích vào nhà máy luyện than cốc Avdiivka do lực lượng Nga chiếm đóng gây ra”.

Quan chức này cũng cảnh báo rằng con số nạn nhân có thể còn gia tăng.

Cùng ngày, quân đội Ukraine nói, các lực lượng Nga đã mở một cuộc tấn công vào nhà máy thép Azovstal đang bị vây hãm, nơi tập trung lực lượng cố thủ của Kiev ở thành phố chiến lược Mariupol tại miền Nam.

Theo đó, ông Sviatoslav Palamar, Phó chỉ huy đơn vị quân sự Azov của Ukraine, thông báo trên mạng xã hội về việc đang diễn ra “một cuộc tấn công dữ dội vào khu vực nhà máy Azovstal với sự yểm trợ của xe bọc thép và xe tăng”.

Người này đồng thời nói thêm, các lực lượng Nga đang nỗ lực “đổ bộ một số lượng lớn bộ binh bằng thuyền”.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 3/5, Liên hợp quốc thông báo rằng 101 dân thường đã được “sơ tán thành công” khỏi những đường hầm của nhà máy Azovstal, trong nỗ lực phối hợp với tổ chức Chữ thập đỏ.

Theo LHQ, nhóm này bao gồm “phụ nữ, nam giới, trẻ em và người cao tuổi”.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ukraine nói Nga pháo kích nhà máy luyện than ở miền Đông, tấn công nhà máy thép tại Mariupol, đổ bộ lượng lớn binh sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO