Ukraine dọa dùng tên lửa tấn công, Nga gọi Đức và Pháp 'vào mà xem'

Hoài Minh| 27/10/2021 11:49

Ngày 26/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Đức và Pháp đánh giá tác động của những lời đe dọa về quân sự với Moscow của các chính trị gia Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Đức và Pháp đánh giá tác động của những lời đe dọa về quân sự của các chính trị gia Ukraine. (Nguồn: TASS)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Đức và Pháp đánh giá tác động của những lời đe dọa về quân sự của các chính trị gia Ukraine. (Nguồn: TASS)

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Đức và Pháp đánh giá tác động của những lời đe dọa của các chính trị gia Ukraine đối với quá trình đàm phán hòa giải giữa hai nước.

Bà Zakharova nói: “Nga kêu gọi Đức và Pháp, các quốc gia ủng hộ việc tổ chức các cuộc họp theo định dạng Normandy mới, đánh giá các mối đe dọa trực tiếp từ các chính trị gia Ukraine đối với Nga đã ảnh hưởng thế nào đến tiến trình của các cuộc đàm phán".

Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng mong muốn Đức và Pháp làm trung gian để Ukraine sáng tỏ rằng các tuyên bố về quân sự có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Theo đại diện Nga, Pháp và Đức từng tuyên bố ý định giúp giải quyết cuộc nội chiến ở Ukraine, nhưng hiện tại, Berlin và Paris không có bất kỳ phản ứng gì trước những động thái công khai phá hoại các thỏa thuận Minsk của Kiev.

Trước đó, Trợ lý của Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovich đã đe dọa sẽ triển khai tên lửa tác chiến-chiến thuật trong khuôn khổ “các hành động đối đẳng đáp trả các hành động của Nga”.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận khả năng chiến tranh toàn diện với Nga có thể xảy ra và cáo buộc Moscow không tôn trọng quyền độc lập của Kiev.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ukraine dọa dùng tên lửa tấn công, Nga gọi Đức và Pháp 'vào mà xem'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO