Tỷ lệ 1 chọi 14 vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM

Minh Khôi| 24/05/2022 09:55

Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố số liệu thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên, trong đó lớp chuyên Anh tỷ lệ 1 chọi 14.

Năm nay, trường có 2.300 học sinh đăng ký dự thi, với 595 chỉ tiêu đầu vào, tỷ lệ chọi trung bình gần 3,9. So với năm ngoái, tỷ lệ chọi giảm (năm 2021 trường lấy 455 chỉ tiêu lớp chuyên, với hơn 2.670 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ chọi 1/5,8). Đây là năm trường có tỷ lệ chọi thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trường tuyển sinh 9 lớp chuyên: Toán (2 lớp), tiếng Anh (2 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Ngữ văn (1 lớp). Tổng chỉ tiêu là 315 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Trường dừng tuyển các lớp không chuyên, mở thêm các lớp chuyên theo lĩnh vực.

Tỷ lệ 1 chọi 14 vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM - 1

Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM tỷ lệ chọi cao nhất vào lớp 10 chuyên Anh - 1 chọi 14 (Ảnh minh hoạ: H.C)

Số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên tiếng Anh nhiều nhất với 993 em, tiếp sau đó là 672 em đăng ký lớp Toán. Trong khi đó, trường lấy chỉ tiêu 140 em cho 4 lớp này tỷ lệ chọi lớp tiếng Anh là 1/14; Toán 1/9,6.

Kỳ thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra ngày 4 - 6/6. Thí sinh bắt buộc thực hiện 4 bài thi: Toán, tiếng Anh, Ngữ văn (theo hình thức tự luận và trắc nghiệm) và bài thi chuyên (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh theo hình thức tự luận).

Thí sinh được đăng ký thi tối đa hai môn chuyên. Nếu đăng ký hai môn, thí sinh phải lựa chọn một môn trong mỗi nhóm tổ hợp: nhóm 1 (Toán, Ngữ văn); nhóm 2 (tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học).

Mỗi thí sinh đăng ký tối thiểu một nguyện vọng, tối đa năm nguyện vọng vào lớp chuyên. Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Tuy nhiên, các em chỉ trúng tuyển nguyện vọng ưu tiên cao nhất.

Đây là năm học đầu tiên trường thực hiện đề án tự chủ được Đại học Quốc gia TP.HCM phê duyệt; tăng học phí theo lộ trình tự chủ tài chính. Mức thu dự kiến là 1,3 triệu đồng/tháng. Trường cam kết cấp học bổng, hỗ trợ học phí với học sinh nghèo, không đủ điều kiện học tập khi trúng tuyển.

Minh Khôi

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ 1 chọi 14 vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO