Tuyển Việt Nam không có cầu thủ lọt top xuất sắc nhất vòng 1 AFF Cup 2020

TAM NGUYÊN| 08/12/2021 06:49

Sau 4 trận ở 2 bảng đấu của AFF Cup 2020, ban tổ chức công bố danh sách các ứng viên giành giải xuất sắc nhất vòng.

Sau một thời gian dài chờ đợi, AFF Cup 2020 cuối cùng cũng đã diễn ra. Ở lượt trận đầu tiên, có 4 trận đấu ở 2 bảng. Ngày 5.12, tại bảng A, tuyển Thái Lan thắng Timor-Leste 2-0, chủ nhà Singapore thắng Myanmar 3-0. Ngày 6.12, bảng B khởi đi với chiến thắng cho Malaysia và Việt Nam trước Campuchia và Lào, với tỉ số lần lượt 3-1, 2-0.

4 trận đấu đi qua để lại rất nhiều sự sáng tạo, cơ hội, những tình huống cứu thua và bàn thắng. 11 bàn thắng được ghi trong những trận đấu đó, với một số ngôi sao ghi dấu ấn ở cả hai đầu sân.

1 ngày sau khi khép lại lượt trận thứ nhất, trang chủ của AFF Cup 2020 đã giới thiệu danh sách các ứng viên cho giải cầu thủ xuất sắc nhất vòng 1. Đáng chú ý, không có cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam vào danh sách này, trong khi thủ môn của đội tuyển Lào là 1 trong 4 ứng viên.

Các ứng viên:

Narubadin Weerawatnodom (Thái Lan)

Narubadin Weerawatnodom kiến tạo 2 bàn trong trận đấu đầu tiên của AFF Cup 2020. Ảnh: affsuzukicup
Narubadin Weerawatnodom kiến tạo 2 bàn trong trận đấu đầu tiên của AFF Cup 2020. Ảnh: affsuzukicup

Cầu thủ đảm nhiệm vai trò wing-back là ngôi sao trong chiến thắng của “Những chú voi chiến” trước Timor-Leste. Anh đã kiến tạo trong cả 2 pha bóng dẫn đến bàn thắng và cũng có một cú sút đi trúng xà ngang trong hiệp 1.

Ikhsan Fandi (Singapore)

Ikhsan Fandi thì có cho mình cú đúp bàn thắng trong màu áo đội chủ nhà Singapore. Ảnh: affsuzukicup
Ikhsan Fandi thì có cho mình cú đúp bàn thắng trong màu áo đội chủ nhà Singapore. Ảnh: affsuzukicup

Cao lớn và mạnh mẽ, tiền đạo 22 tuổi này đã mang đến quá nhiều khó khăn cho hàng thủ của Myanmar trong trận ra quân ở bảng A. Anh ghi bàn thứ hai và thứ ba trong chiến thắng áp đảo 3-0 và liên tục gây rắc rối cả trên tầm cao lẫn dưới mặt đất.

Akhyar Rashid (Malaysia)

Akhyar Rashid hoạt động năng nổ, hiệu quả bên hành lang trái của đội tuyển Malaysia. Ảnh: affsuzukicup
Akhyar Rashid hoạt động năng nổ, hiệu quả bên hành lang trái của đội tuyển Malaysia. Ảnh: AFF

Tiền vệ cánh trái là động lực thực sự cho Malaysia trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Anh là người giành được quả phạt đền khi khiến Harimau Malaya phạm lỗi, tự mình ghi bàn thứ hai với một pha solo tuyệt vời cùng rất nhiều cơ hội ngon ăn khác.

Keo-Oudone Souvannasangso (Lào)

Thủ thành Keo-Oudone Souvannasangso có những pha cứu thua quan trọng cho đội tuyển Lào. Ảnh: affsuzukicup
Thủ thành Keo-Oudone Souvannasangso có những pha cứu thua quan trọng cho đội tuyển Lào. Ảnh: AFF

Đội tuyển Lào đã thể hiện tốt dù để thua 0-2 trước nhà đương kim vô địch Việt Nam tạibảng B. Ngôi sao của họ là thủ môn 21 tuổi, Souvannasangso, người đã có một loạt các pha cứu thua xuất sắc, trong đó có tình huống cản phá thành công quả phạt đền của Vũ Văn Thanh ở phút 75.

Cuộc bầu chọn được thực hiện ngay trên trang chủ của AFF Cup (affsuzukicup.com).

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Việt Nam không có cầu thủ lọt top xuất sắc nhất vòng 1 AFF Cup 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO